Hà Nội dừng, hoãn, thu hẹp hàng loạt sự kiện để tập trung chống dịch Covid-19

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã quyết định dừng, hoãn và thu hẹp hàng loạt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (17/3/1930 - 17/3/2020).

Theo Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy đã quyết định không tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố; tạm hoãn hội thảo khoa học cấp thành phố với chủ đề “Đảng bộ thành phố Hà Nội - 90 năm xây dựng, phát triển” để tổ chức vào thời điểm phù hợp trong năm 2020.

Chương trình nghệ thuật “Một trái tim hồng” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố dự kiến tổ chức tại Nhà hát Lớn và tường thuật trực tiếp sẽ chuyển sang ghi hình không khán giả để phát sóng trên truyền hình, trong đó lồng ghép chiếu phim phóng sự về 90 năm Đảng bộ thành phố. Triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm cũng sẽ được tổ chức khai mạc với quy mô số lượng đại biểu phù hợp.

Ban Tuyên giáo Thành ủy được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố vào sáng thứ hai, ngày 16-3-2020, với quy mô khoảng 150 đại biểu.

Văn phòng Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Trụ sở Thành ủy - Công trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố với số lượng đại biểu phù hợp.

Trao đổi với Báo Hànôịmới, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy Trần Anh Tuấn khẳng định, đây là việc làm cần thiết, kịp thời của Thường trực Thành ủy Hà Nội nhằm thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra ngày 9-3, tập trung lực lượng cho công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc hạn chế họp hành, tụ tập đông người, không tổ chức các cuộc họp không cần thiết; áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong họp, chỉ đạo, điều hành, khai báo điện tử, dạy học qua truyền hình…

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/960766/ha-noi-dung-hoan-thu-hep-hang-loat-su-kien-de-tap-trung-chong-dich-covid-19