Hà Nội dừng cấp phép hoạt động biểu diễn nhạc hội

Thông tin trên được Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trương Minh Tiến đưa ra tại buổi họp chiều ngày 17/9/2018 liên quan đến 7 người tử vong trong sự kiện Đêm nhạc hội mùa Thu (Trip to the Moon) tổ chức tại Công viên nước hồ Tây, quận Tây Hồ tối 16/9/2018. Đây là sự kiện đang được dư luận rất quan tâm.

Quang cảnh buổi họp báo tại Công an Hà Nội

Cuộc họp báo do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì với sự tham gia của ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Văn Viện, và Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn.

Thông tin ban đầu từ Công an TP. Hà Nội do Phó Giám đốc Nguyễn Văn Viện cho biết, khoảng 23h10 ngày 16/9/2018, Công an quận Tây Hồ nhận được báo cáo của Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 tại đường Võ Chí Công cho biết hai bệnh nhân là Hoàng Nhật Minh (sinh năm 1990) và Tống Xuân Bình (sinh năm 1989) khi vào bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập. Bệnh viện đã tổ chức cấp cứu song đến 23h45 hai bệnh nhân trên tử vong. Cơ quan công an đã tổ chức xác minh và được biết trước khi tử vong, hai nạn nhân trên đã tham gia nhạc hội tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây.

Tiếp tục rà soát tại bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai được biết còn có 5 hợp tử vong trong đó 4 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện E. Tại Bệnh viện Bạch Mai hiện còn 3 bệnh nhân hôn mê và Bệnh viện E 2 bệnh nhân hôn mê. Tất cả các nạn nhận này đều được xác định là trước đó có tham gia nhạc hội tại Công viên nước Hồ Tây và toàn bộ đều dương tính với ma túy. “Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện có bóng cười và một số tinh thể màu trắng, viên nén nghi ma túy”, Đại tá Nguyễn Văn Viện cho biết.

Hiện cơ quan công an Hà Nội và các cơ quan chức năng của Hà Nội đã làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện trên là Công ty TNHH Kết nối Á châu do ông Lê Thái Sơn (sinh năm 1992) làm giám đốc. Trên cơ sở điều tra, sẽ có quyết định liệu có khởi tố vụ việc hay không.

Vụ việc được báo giới và dư luận đặc biệt quan tâm

Tại buổi họp báo, ông Trương Minh Tiến Phó Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, đơn vị tổ chức chương trình nói trên là Công ty TNHH Kết nối Á châu, mã số thuế 0106942748 tại quận Đống Đa Hà Nội, có kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó có hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí với mã 90000. Công ty này đã từng được cấp phép tổ chức nhiều sự kiện biểu diễn âm nhạc và chưa từng để xảy ra sự cố. Do chương trình nhạc hội tối 16/9/2018 có sự tham gia của 4 nghệ sĩ nước ngoài gồm 2 người quốc tịch Hà Lan, 2 người quốc tịch Bắc Ailen nên sự kiện này đã được UBND TP. Hà Nội có văn bản đồng ý cho phép tổ chức vào ngày 23/8/2016, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức cấp phép ngày 31/8/2018. Tất cả các văn bản này đã được gửi tới UBND quận Tây Hồ. “Như vậy toàn bộ quy trình cấp giấy phép đúng pháp luật quy định”, ông Trương Minh Tiến nói và sự cố xảy ra tối 16/92018 là rất đáng tiếc.

Còn ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết với chức năng quản lý tại địa phương 9h30 ngày 15/9/2018 UBND quận đã đã tổ chức phối hợp kiểm tra nơi biểu diễn, yêu cầu xuất trình đầy đủ giấy phép biểu diễn, các văn bản liên quan đến chấp hành quy định biểu diễn. 16h ngày 16/9/2018, đại diện UBND quận đã có mặt tại nơi biểu diễn để kiểm tra chạy thử. "UBND quận đã làm đầy đủ chặt chẽ các công việc liên quan đến biểu diễn", ông Tuấn nói

Tại buổi họp báo các vấn đề như trách nhiệm của UBND quận, cơ quan công an trong vấn đê bảo đảm an ninh cho một sự kiện có hàng ngàn người tham dự, vấn đề quản lý chất ma túy được đông đảo báo giới quan tâm. Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Văn Viện, cơ quan công an đã vào cuộc một cách tích cực ngay sau khi sự việc xảy ra và hiện quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục. Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho hay, hiện chưa thể xác minh 7 nạn nhân tử vong, có đi cùng một nhóm hay không cũng như họ dùng ma túy loại gì. “Cơ quan chức năng cũng đang xem xét có hãng rượu nào tài trợ cho chương trình này hay không”, ông Viện nói.

Cũng tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trương Minh Tuấn cho biết, Sở này đã chính thức tạm dừng cấp phép cho hoạt động biểu diễn nhạc hội trên địa bàn Hà Nội. Căn cứ vào kết quả điều tra, tới đây Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ có quyết định về việc cấp phép trong thời gian tới.

Được biết, ngày 17/9/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8903/VPCP-NC về vụ chết nhiều người tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây. Theo đó tại văn bản nói trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc nêu trên, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9/2018.

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/ha-noi-dung-cap-phep-hoat-dong-bieu-dien-nhac-hoi-108915.html