Hà Nội: Đúng 0h ngày 1/8, phố Tạ Hiện đồng loạt tắt đèn, đóng cửa, chìm vào tĩnh lặng để phòng dịch COVID-19

0h ngày 1/8, các hàng quán tại phố Tạ Hiện (Hà Nội) đã đồng loạt dọn dẹp, đóng cửa, tắt đèn theo đúng yêu cầu của UBND TP Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19.

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu cấm triệt để hoạt động của các quán nước vỉa hè, quán bar, karaoke; bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 1/8 trên địa bàn.

Khoảng 23h50' đêm 31/7, nhiều hàng quán tại phố Tạ Hiện đã thu dọn đồ để tạm dừng bán hàng.

Khoảng 23h50' đêm 31/7, nhiều hàng quán tại phố Tạ Hiện đã thu dọn đồ để tạm dừng bán hàng.

Ghi nhận của chúng tôi vào tối 31/7, tại các con phố sầm uất trong khu vực phố cổ đều trở nên vắng khách hơn so với những ngày trước. Tại phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm), các cửa hàng ăn, quán bar tại đây vẫn hoạt động nhưng lượng khách khá vắng so với mọi ngày.

Khoảng 23h50' đêm 31/7, những hàng quán nơi đây đã tấp nập dọn hàng, đóng cửa nghỉ bán theo đúng yêu cầu của UBND TP Hà Nội. Khách hàng vui chơi cũng dần ra về khi các hàng quán ngừng bán.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hùng, một người dân cho biết, việc ngừng bán hàng trong thời điểm này là hợp lý để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.

"Tôi nghĩ việc làm này là cần thiết trong thời điểm dịch bệnh có diễn biến mới như hiện nay. Hàng quán nghỉ sau này có thể bán lại, việc chung tay phòng chống dịch ở thời điểm hiện tại là cần thiết nhất", anh Hùng chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào lúc 0h ngày 1/8 tại phố Tạ Hiện:

Gần đến 0h ngày 1/8, lượng khách hàng tại phố Tạ Hiện vẫn khá đông đúc. Tuy nhiên, một số cửa hàng đã bắt đầu thu dọn đồ, dừng bán hàng.

Việc thu dọn đồ diễn ra nhanh chóng khi thời điểm 0h ngày 1/8 sắp đến.

Những hàng quán đầu tiên đã tắt đèn.

Một số hàng quán đóng cửa trước thời điểm 0h ngày 1/8.

Những hàng quán đầu tiên hoàn thành việc đóng cửa.

Nhiều hàng quán khác cũng bắt đầu dọn dẹp tấp nập.

Khoảng 0h15, lực lượng chức năng đi nhắc nhở những hàng quán còn hoạt động tiến hành đóng cửa.

Tất cả các hàng quán được yêu cầu đóng cửa ngừng bán hàng sau thời điểm 0h ngày 1/8.

Lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông tại phố Tạ Hiện do lượng phương tiện đi lại khá đông đúc.

Những hàng quán cuối cùng tiến hành thu dọn đồ đạc dừng bán hàng.

Khoảng 0h30 ngày 1/8, phố Tạ Hiện trở nên vắng lặng. Tất cả các hàng quán tại đây đã dừng bán hàng.

Long Quyền

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-dung-0h-ngay-1-8-pho-ta-hien-dong-loat-tat-den-dong-cua-chim-vao-tinh-lang-de-phong-dich-covid-19-22020186452250.htm