Hà Nội: Du lịch tự túc tăng mạnh

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, đa số homestay ở các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất... kín phòng từ mồng 3 Tết. Những homestay có không gian riêng tư, thoáng đãng, dịch vụ tiện ích đầy đủ (có bể bơi, phục vụ ăn uống) với giá phải chăng rất hút khách.

Du lịch tự túc, cắm trại tại các vùng ngoại ô là xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn

Du lịch tự túc, cắm trại tại các vùng ngoại ô là xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn

Trên các nhóm cho thuê homestay có nhiều lời giới thiệu dành cho gia đình với mức giá từ 4 - 8 triệu đồng.

Cùng đó, xu hướng du lịch tự túc, cắm trại được nhiều gia đình lựa chọn. Anh Đỗ Hoàng Hiệp (khu đô thị Ancora, quận Hai Bà Trưng) đưa cả nhà đến hồ suối Hai (huyện Ba Vì) cắm trại 2 ngày. Theo anh Hiệp, hồ suối Hai rất rộng, thảm cỏ dài phù hợp với gia đình đi trải nghiệm. “Cắm trại, dã ngoại là hoạt động rất thích hợp để giải tỏa tâm lý sau những ngày gò bó và phù hợp với xu hướng du lịch trong COVID-19”, anh nói.

Ngoài hồ suối Hai, các địa điểm rộng rãi cũng được nhiều gia đình lựa chọn cắm trại như: bãi giữa sông Hồng, hồ Đồng Đò, hồ Hàm Lợn (huyện Sóc Sơn)...

“Tết xứ Đoài”

Làng cổ Đường Lâm vừa xây dựng chương trình “Tết xứ Đoài” đã tạo được ấn tượng sâu đậm cho công chúng và du khách nhờ các hoạt động tái hiện đậm đà không khí Tết xưa. Đến đây, du khách được tham gia các hoạt động chuẩn bị cho Tết cổ truyền như: gói bánh chưng, bánh tẻ, làm kẹo lạc, dựng cây nêu, chơi chợ Tết…; trải nghiệm nhiều nét đẹp văn hóa, phong tục cổ truyền như dâng lễ thành hoàng, viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Tết...

Trưởng ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm Nguyễn Đăng Thạo cho hay, “Tết xứ Đoài” là chương trình được tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt, xây dựng điểm đến đặc sắc cho du lịch di sản địa phương, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản làng cổ trong đời sống đương đại. Số lượng khách đến Đường Lâm trong kỳ nghỉ Tết tăng nhẹ và có nhiều khách lưu trú qua đêm. “Tất cả các cơ sở homestay, kinh doanh dịch vụ phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: quét mã QR, khai báo y tế”, ông Thạo nói.

Ngày 6/2, Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số F0 trung bình mỗi ngày tại thành phố trên 2.500 nên lượng khách du lịch lưu trú tại Hà Nội không cao. Công suất bình quân sử dụng buồng, phòng khối cơ sở lưu trú từ 1-5 sao uớc tính đạt 22,4%, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021 (khối căn hộ du lịch hạng 4 - 5 sao công suất sử dụng phòng cao hơn khối khách sạn).

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn phục vụ khách, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phần lớn các nhà hàng ăn uống đạt chuẩn đóng cửa. Riêng hệ thống mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch có một số trung tâm mở cửa từ ngày 5/1 nhưng chủ yếu vẫn là khách tham quan, sức mua không cao..., ước tính doanh thu giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Ở Hà Nội, các điểm tham quan du lịch, bảo tàng, công viên được mở cửa với nhiều hoạt động đã thu hút khách du lịch nội địa, như Tản Đà Spa Resort, khu du lịch Ao Vua, Vườn thú Hà Nội, điểm làng nghề sinh vật cảnh... Khách du lịch chủ yếu là người dân Thủ đô du xuân và khách đến từ một số tỉnh thành lân cận như Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.... Ước tính, trong 7 ngày Tết nguyên đán (từ 31/1 đến 6/2 dương lịch) Hà Nội đón hơn 105.000 lượt khách.

HIỂU MINH

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-du-lich-tu-tuc-tang-manh-post1414794.tpo