Du khách phương Tây 'hờ hững' khẩu trang, dạo phố tận hưởng sắc Xuân tại Hà Nội

Trong những ngày này người dân Hà Nội luôn áo ấm, khăn quàng và đeo khẩu trang tránh rét mỗi khi ra đường, đồng thời phòng dịch Covid-19 thì rất nhiều du khách Phương Tây vốn quen với lạnh giá lại khá 'phong phanh' và gần như không ai đeo khẩu trang.

Nếu người dân Hà Nội luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra đường những ngày này thì rất nhiều du khách nước ngoài khi đi dạo phố cổ Hà Nội lại khá bình thản trước dịch cúm. Họ tận hưởng sắc Xuân của Hà Nội và không mấy ai đeo khẩu trang.

Nếu người dân Hà Nội luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra đường những ngày này thì rất nhiều du khách nước ngoài khi đi dạo phố cổ Hà Nội lại khá bình thản trước dịch cúm. Họ tận hưởng sắc Xuân của Hà Nội và không mấy ai đeo khẩu trang.

Do đến từ các nước Bắc Âu lạnh giá nên thời tiết se lạnh của Hà Nội không hề thấm tháp gì so với thể trạng của các du khách này.

Đa số du khách thoải mái đi lại, vui vẻ chụp hình, trò chuyện với nhau… khi mà trang phục của họ khá "mát mẻ".

Áo gió nhưng quần soóc - một phong cách thường thấy của "Tây ba lô".

Nếu người Hà Nội co ro trong áo ấm thì những vị khách Tây Phương này đi dạo tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), lại quần soóc, váy ngắn như thể cái lạnh Hà Nội chỉ như... gió mát mùa hè với họ.

Các du khách ngoại quốc vốn đến từ các vùng lạnh, có thể trạng và sức đề kháng tốt nên họ đang tận hưởng sắc Xuân của Hà Nội và không hề âu lo về dịch cúm như người Việt.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Việt Nam đã khuyến cáo người dân và cả du khách vẫn nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 và đeo khẩu trang - một trong các giải pháp chống lây lan mỗi khi đến khu vực công cộng.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-noi-du-khach-phuong-tay-ho-hung-khau-trang-dao-pho-tan-huong-sac-xuan-post332549.info