Hà Nội: Dự án mở rộng tuyến đường hơn 400m chậm tiến độ... dân 'khốn khổ'

Sau hơn 2 năm thi công, dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng (Hà Nội) chỉ kéo dài 434m vẫn chưa xong. Tại nhiều đoạn của tuyến đường này đất đá đang còn ngổn ngang, nắng lên bụi mù mịt, mưa xuống nước ngập sâu.

Dự án cải tạo, mở rộng tuyến phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) dài 434m, được thực hiện trong thời gian từ năm 2017-2019. Đến nay, đã quá thời hạn hơn 2 năm dự án vẫn chưa hoàn thành.

Dự án cải tạo, mở rộng tuyến phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) dài 434m, được thực hiện trong thời gian từ năm 2017-2019. Đến nay, đã quá thời hạn hơn 2 năm dự án vẫn chưa hoàn thành.

Dự án này có tổng mức đầu tư trên 366 tỷ đồng, vốn từ ngân sách thành phố. UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) là chủ đầu tư. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân được giao làm đại diện chủ đầu tư triển khai.

Mặt đường Vũ Trọng Phụng xuất hiện ngày càng nhiều ổ voi, ổ gà.

Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường phải di chuyển rất chậm, nhất là trời mưa khiến đường trở nên nhếch nhác, trơn trượt hơn.

Một người dân sống ở khu vực cho biết, do tuyến phố thi công “rùa bò” nên cứ trời mưa xuống là phố bị nước ngập sâu, nắng lên bụi bay mù mịt khiến cuộc sống dân xung quanh bị đảo lộn.

Trả lời báo chí, đại diện Ban quản lý dự án quận Thanh Xuân cho biết, do dự án vừa thi công vừa bồi thường, giải phóng mặt bằng nên đến thời điểm này nhà thầu mới xây dựng được hệ thống cống ngầm. Toàn bộ các hạng mục khác như: Thảm bê tông nhựa áp phan, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng,… vẫn chưa được triển khai.

Để triển khai dự án, UBND quận Thanh Xuân đã thu hồi đất đối với 80 hộ dân và 11 tổ chức nằm trong chỉ giới đường đỏ. Năm 2019, quận đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 77 hộ dân và 11 đơn vị. Hiện còn 3 hộ dân (số 71, 73, 75 Vũ Trọng Phụng) chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chưa chấp hành tháo dỡ công trình.

Được biết, ngày 15/9/2020, UBND quận đã có tờ trình, đề nghị UBND TP.Hà Nội chấp thuận điều chỉnh thời gian thi công các gói thầu đến hết ngày 30/6/2021. Đối với 3 hộ dân không đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt vào ngày 24/9/2020, quận sẽ tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định trong thời gian tới.

Nhiều hộ gia đình sinh sống dọc hai bên tuyến đường vẫn ngày ngày phải chế thang để đi vào nhà vì vỉa hè bị đào xới nham nhở.

Những hố cáp điện ngầm lớn hình thành trong quá trình triển khai dự án được che chắn tạm bợ, rình rập người đi đường.

Các hố sâu che chắn tạm bợ luôn tạo mối nguy hiểm cho người dân khi đi qua đây.

Lòng đường, vỉa hè ngổn ngang đủ các loại vật liệu xây dựng, thậm chí là nơi chứa rác của người dân.

Nhiều hạng mục thi công còn ngổn ngang.

Dự án mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng dài hơn 400m chậm tiến độ, như đang “hành” dân ở Hà Nội.

Khánh Hoài

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nha-dat/ha-noi-du-an-mo-rong-tuyen-duong-hon-400m-cham-tien-do-dan-khon-kho-1511421.html