Hà Nội: Dự án công viên gần 300 tỷ vì sao 'khó' thực hiện?

c đầu tư với gần 300 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước, thế nhưng, vì nhiều nguyên nhân nên hơn 2 năm qua, công viên hồ điều hòa Nhân Chính - Công viên đầu tiên của quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn chưa thể hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Cổng công viên tiếp giáp đường Hoàng Minh Giám vẫn được quây kín.

Theo tìm hiểu được biết, Dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính nằm trên địa bàn hai quận Cầu Giấy và Thanh Xuân, do UBND quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 298,7 tỷ đồng với nguồn đầu tư từ ngân sách. Trước năm 2011, dự án được giao cho một tập đoàn lớn triển khai với số vốn dự kiến khoảng 2.596 tỷ đồng, tuy nhiên do vấn đề tài chính mà tập đoàn này không thể thực hiện dự án. Khi đó quận Thanh Xuân đã có văn bản đề nghị thành phố giao cho UBND quận làm chủ đầu tư.

Theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết ngày 18/6/2015 của UBND TP Hà Nội, diện tích đất xây dựng khoảng 13,23ha, được chia làm 3 khu chức năng. Trong đó, xây dựng hồ điều hòa, diện tích khoảng 8ha, có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực; công viên cây xanh, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí kết hợp các hoạt động thể thao ngoài trời, đường dạo, diện tích khoảng 5,2ha.

Công viên sẽ có 2 cổng ra vào đảm bảo kiến trúc cảnh quan phù hợp; công trình nhà điều hành 2 tầng và các công trình công cộng phục vụ vui chơi, giải trí, lễ hội, thể thao ngoài trời và các sự kiện văn hóa; đầu tư hệ thống cây xanh, hệ thống đường giao thông; xây dựng công trình chòi nghỉ, bãi đỗ xe diện tích khoảng 1.325m2…

Được biết, dự án nằm trong chuỗi các chương trình phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ của Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020. Công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành lá phổi xanh giữa lòng Thủ đô, giải tỏa không khí ngột ngạt tại một trong những quận có mật độ chung cư cao tầng đông đúc nhất.

Công trình được khởi công vào ngày 8/5/2016 và dự kiến hoàn thành sau khoảng 1 năm. Tuy nhiên, theo nghi nhận của phóng viên, đến nay, hơn 2 năm trôi qua công viên hồ điều hòa Nhân Chính (quận Thanh Xuân) vẫn đang trong tình trạng dang dở và chưa biết thời điểm nào sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Lòng hồ điều hòa vẫn trơ đáy, um tùm cỏ dại.

Lý giải về nguyên nhân gây ra việc chậm tiến độ tại dự án, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy chiều 17/7 ông ông Đặng Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết có nhiều lý do khiến cho dự án vẫn chưa thể “cán đích” mặc dù đã quá thời gian dự kiến.

Theo đó, có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, trong công viên có quy hoạch một bãi đỗ xe ngầm 5 tầng hầm, với diện tích khoảng 1,7ha. Thành phố đã giao cho Cty Phúc Lợi lập quy hoạch, đầu tư, tuy nhiên, Cty này chưa mặn mà thực hiện với lý do khó thu hồi đầu tư ban đầu.

Thứ hai, theo ông Thái hiện nay trong phạm vi công viên Nhân Chính có đoạn mương Hòa Mục, tại đó có 76 hộ dân đang có đơn kiến nghị với UBND thành phố. Thanh tra thành phố đang có kết luận, khi có kết luận chính thức, quận sẽ tiếp tục triển khai tuyến mương hóa này.

Về lý do thứ ba, ông Thái cho biết, quận đang kiến nghị thành phố bàn giao công viên cho quận quản lý trong thời gian 3 đến 5 năm để vận hành, bảo trì. Kiến nghị này đã được trình lên UBND thành phố và đang chờ ý kiến cuối cùng.

Trong khi dự án công viên gần 300 tỷ này vẫn đang nằm im “bất động” và chưa biết ngày “cán đích” thì bủa vây xung quanh là mạng lưới các công trình cao ốc, chung cư dày đặc. Các chủ đầu tư khi quảng cáo cho dự án, đều lấy công viên làm điểm nhấn.

Tuy nhiên, cũng chưa biết đến khi nào những người dân nơi đây mới được sử dụng và hưởng thụ bầu không khí trong lành từ dự án tầm cỡ này. Cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng nhằm giải quyết những vướng mắc, tồn tại gây ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng của dự án.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Thân Nam

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/ha-noi-du-an-cong-vien-gan-300-ty-vi-sao-kho-thuc-hien.html