Hà Nội: Đột kích kho thiết bị cờ bạc bịp 'khủng' ở Mỹ Đình

Lực lượng chức năng phát hiện trong ngôi nhà trên đường Mỹ Đình có một số đối tượng nghi vấn, cùng số lượng lớn thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc 'bịp.'

Số lượng lớn thiết bị cờ bạc bịp bị lực lượng chức năng phát hiện. (Nguồn: Tiền phong)

Số lượng lớn thiết bị cờ bạc bịp bị lực lượng chức năng phát hiện. (Nguồn: Tiền phong)

Ngày 20/1, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết qua kiểm tra một ngôi nhà trên đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội), Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội), Công an phường Mỹ Đình 1 phát hiện, thu giữ số lượng lớn thiết bị chơi cờ bạc "bịp."

Trước đó, chiều 16/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện trong ngôi nhà trên đường Mỹ Đình có một số đối tượng nghi vấn, cùng số lượng lớn thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc "bịp."

Cụ thể, tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 26 hộp kính áp tròng; 1 hộp bài máy, 280 bộ bài giấu số; 2 bộ bát đĩa, quân vị, máy rung, 1 bộ bệ chôn dưới đất; 10 máy rung màu đen kiểu dáng điện thoại Nokia; 6 máy rung màu trắng kiểu dáng điện thoại Samsung; 3 áo phông màu đen bên trong gắn máy đổi bài...

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu cơ quan Công an xác định đối tượng Trần Văn Tuyên sinh năm 1990, trú tại thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) có vai trò cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động mua bán các thiết bị đánh bạc "bịp."

Đối tượng Trần Văn Tuyên lập trang Facebook "Bịp Công nghệ cao" và "Thành Phát casino," đăng tải các bài viết để rao bán các thiết bị phục vụ việc đánh bạc "bịp" kèm số điện thoại của mình để khách liên hệ.

Để điều hành công việc, Tuyên phân công một số đối tượng khác thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như quản lý trang Facebook, trả lời khách và gửi hàng đến địa chỉ khách yêu cầu, thậm chí có đối tượng còn trực tiếp đón khách, chở đến điểm hẹn xem hàng trực tiếp nếu khách hàng có nhu cầu.

Đối tượng Trần Văn Tuyên cũng thừa nhận mua những thiết bị đánh bạc "bịp" này tại nhiều cửa hàng khác nhau ở Lạng Sơn và không biết nguồn gốc xuất xứ của thiết bị.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Công an huyện Thanh Trì vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Ngọc Long (sinh năm 1990 trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) và Phạm Văn Mạnh (sinh năm 1999 trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) về hành vi “Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” theo Điều 207 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 6/1, khi đang tuần tra làm nhiệm vụ tại khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội), Tổ công tác Công an huyện Thanh Trì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên tay đối tượng đang cầm 12 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng serie. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng tiếp tục giao nộp thêm 45 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng serie.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm địa bàn, Công an huyện Thanh Trì đã xác minh được danh tính đối tượng là Phạm Văn Mạnh. Mạnh khai nhận số tiền trên đều là tiền giả, được mua của Đỗ Ngọc Long.

Từ lời khai trên, Công an huyện Thanh Trì đã triệu tập đối tượng Đỗ Ngọc Long đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận tự in tiền bằng máy in màu. Tổng số tiền giả Đỗ Ngọc Long đã bán cho Phạm Văn Mạnh là 168 triệu đồng, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-dot-kich-kho-thiet-bi-co-bac-bip-khung-o-my-dinh/690551.vnp