Hà Nội: 'Đột kích' cơ sở gia công, thu giữ hàng tấn sách lậu ở Tây Mỗ

Bất ngờ 'đột kích' vào một cơ sở gia công sau in, lực lượng chức năng đã triệt phá vụ in lậu sách với số lượng khủng, thu giữ hàng chục nghìn cuốn sách lậu...

Chiều tối 15/9, Phòng PA03 - Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 cùng Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra cơ sở gia công tại số 21, Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng nghìn cuốn sách lậu, giả...

Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng gia công sau in tại phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm. (Ảnh: Đạt Lê)

Lực lượng chức năng kiểm tra xưởng gia công sau in tại phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm. (Ảnh: Đạt Lê)

Qua kiểm tra và khám xét, chủ cơ sở được xác định là ông Lưu Mạnh Trường (SN 1979, quê quán Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở cắt xén, đóng gói rất nhiều cuốn sách. Ông Trường không xuất trình được hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc sách.

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại hiện trường, cơ sở gia công này nằm độc lập cách khá xa khu dân cư. Bên trong nhà xưởng, sách chất thành nhiều chồng lớn. Có 2-3 loại thiết bị, máy móc để trong xưởng. Cụ thể, các cuốn sách như: Hướng dẫn tin học lớp 3, 5; sách giáo khoa lớp 1,2,3; học mỹ thuật lớp 5; Tiếng Anh lớp 3, 6...

Khi phóng viên hỏi về số sách in tại xưởng, ông Trường cho biết tự gia công nhỏ lẻ và ai đặt bao nhiêu thì làm theo yêu cầu. Chủ cơ sở này cũng cho biết, xưởng gia công hoạt động được hơn 1 năm nay.

Thông tin bước đầu về vụ việc, một lãnh đạo Phòng PA03 Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác trinh sát lực lượng đã phát hiện cơ sở gia công sau in với số lượng rất lớn. Sau khi báo cáo lãnh đạo Công TP Hà Nội, Phòng PA03 phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 cùng Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra cơ sở nói trên. Bước đầu, qua kiểm đếm, lực lượng thu giữ 59.218 cuốn sách thành phẩm; 3.704kg sách bán thành phẩm. Ngoài ra, thu giữ 3 máy móc phương tiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại thời điểm kiểm tra chiều tối 15/9:

Bên ngoài nhà xưởng lụp sụp....

Bên trong với chồng chất sách.

Nhiều loại sách giáo khoa...

Lực lượng chức năng kiểm tra.

Máy móc, thiết bị trong nhà xưởng.

Nhiều tấn sách lậu đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-dot-kich-co-so-gia-cong-thu-giu-hang-tan-sach-lau-o-tay-mo-396248.html