Hà Nội: Động lực phát triển từ nguồn 'tài nguyên' dưới lòng đất
Nhắc đến những công trình công cộng dưới lòng đất ở Hà Nội thì không thể không nhắc đến các hầm đi bộ. Đây được coi là một trong những hạ tầng không gian ngầm thời kỳ đầu được thành phố triển khai xây dựng.
Từ 2007 - 2008, Hà Nội lần lượt đưa vào sử dụng hàng chục hầm đi bộ và tập trung chủ yếu tại đường Nguyễn Xiển - Quốc lộ 32, Ngã Tư Sở, đường Giải Phóng - Đại Cồ Việt.
Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, các hầm đi bộ đã bước đầu giúp cho người dân trên địa bàn thành phố an toàn hơn khi sang đường, góp phần xây dựng hệ thống giao thông văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hầm đi bộ chưa phát huy hiệu quả, lượng người đi bộ dưới hầm thưa thớt và gây lãng phí lớn.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!