Hà Nội: 'Đóng cửa' hoạt động kinh doanh cà phê trên đường sắt

Dù đường sắt vẫn đang hoạt động nhưng một số chủ quán cà phê chiều khách, bày bán ghế để khách ung dung uống cà phê giữa đường ray tàu hỏa...

Nhiều chủ quán cà phê cố tình vi phạm, bày bàn ghế cho khách ngồi uống cà phê giữa đường tàu hỏa

Dù nằm sát hai bên đường tàu nhưng một số quán cà phê nằm tại đoạn đường sắt giữa phố Trần Phú và Điện Biên Phủ đoạn giáp ranh giữa hai phường Điện Biên (quận Ba Đình) và phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm), TP Hà Nội vẫn thu hút khách. Điều đáng nói, đa số các quán kinh doanh cà phê đều vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt...

Những ngày gần đây xuất hiện hình ảnh một loạt hàng, quán cà phê bày bán ngay trên đường ray tàu hỏa và nhiều tốp khách ung dung ngồi uống cà phê (đoạn giáp ranh giữa hai phường Điện Biên và phường Hàng Bông) thu hút sự chú ý của người dân. Điều đang nói, chủ yếu là khách nước ngoài.

Một số quán cà phê thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn hoạt động

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Trung - Chủ tịch UBND phường Điện Biên cho biết, sau khi nắm được thông tin, tổ công tác UBND phường cũng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản các hành vi vi phạm của các chủ cửa hàng kinh doanh nói trên.

Trung tá Phạm Doãn Đoàn - Trưởng CAP Điện Biên, quận Ba Đình cho biết, sự việc này xảy ra vào hơn 1 tuần nay. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, cán bộ CAP phát hiện sự việc đã báo cáo chỉ huy phường đồng thời đã lập biên bản sự việc.

Các quán cà phê 10A và 26A Điện Biên đã bị đóng cửa

Cụ thể, quán cà phê Railway Station tại nhà số 10A Điện Biên do ông Vũ Hoàng Đức làm chủ, kinh doanh cà phê. Dù không có giấy phép nhưng ông Đức vẫn mở quán bán hàng và bày bàn ghế ngay trên đường sắt cho khách ngồi. Quán này hoạt động từ ngày 1-12-2017.

Ngoài quán cà phê của ông Đức, tại số nhà 26A Điện Biên, một quán cà phê mang tên Railway do bà Quách Thị Thảo làm chủ cửa hàng. Quán cà phê của bà Thảo không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động nhưng bà Thảo vẫn mở cửa hàng bán từ ngày 1-12 vừa qua.

Theo chỉ huy CAP Điện Biên, ngoài một số quán cà phê trên thì bên kia đường tàu một số quán cà phê khác thuộc địa bàn phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) cũng có hành vi vi phạm tương tự.

Nhiều du khách nước ngoài vẫn ra giữa đường tàu "tự sướng"

“Sau khi phát hiện sự việc, CAP đã lập biên bản đồng thời yêu cầu các hộ trên tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh và viết cam kết. Các chủ hộ này cũng thừa nhận, thời gian qua sử dụng đường tàu để kinh doanh cà phê, bày bán ghế cho khác ngồi là vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. CAP cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định”, Trung tá Phạm Doãn Đoàn cho biết.

Được biết, Đội CSGT Đường sắt (Công an TP. Hà Nội) cũng đã làm việc với công ty Đường sắt, cục Đường sắt, Công an phường và chủ quán kinh doanh về việc vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt theo quy định của pháp luật.

Ngày 11-12, khi phóng viên quay lại những địa chỉ trên, các quán cà phê số 10A và 26A Điện Biên đã đóng cửa. Hiện một số quán cà phê nằm sát hành lang đường sắt thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn hoạt động. Một số khách du lịch, chủ yếu là người nước ngoài vẫn ngồi uống cà phê và ra giữa đường tàu "tự sướng", ghi lại những kiểu ảnh để làm kỷ niệm cho mình.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/ha-noi-phat-hoang-vi-khach-ung-dung-ngoi-uong-ca-phe-giua-duong-tau-hoa/750987.antd