Hà Nội đóng cửa các di tích, danh thắng

Chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Phủ Tây Hồ… sáng 5-2 đã chăng biển đóng cửa, không đón tiếp người dân và du khách đến hành lễ và tham quan.

Ghi nhận của phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại Phủ Tây Hồ sáng 5-2, trước cổng ra vào Phủ Tây Hồ ban quản lý di tích đã đặt tấm bảng ghi rõ: “Đề phòng dịch corona - BQL Phủ Tây Hồ thông báo: Phủ tạm đóng cửa, dừng đón du khách từ ngày 5-2-2020”.

 Thông báo được Ban quản lý Phủ Tây Hồ đặt trước cổng Phủ.

Thông báo được Ban quản lý Phủ Tây Hồ đặt trước cổng Phủ.

Mặc dù có biển thông báo, nhưng vẫn lác đác có người dân đến thực hiện vái vọng bên ngoài hệ thống cửa đã khóa kín. Ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Quảng An cho biết, trong những ngày vừa qua, phường Quảng An đã tổ chức các điểm phát 15.000 khẩu trang miễn phí cho người dân và du khách đến 7 di tích đền, đình, chùa trên địa bàn phường. Thực hiện chỉ đạo của các ngành trong việc phòng, tránh dịch, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường tại các nhà hàng, quán ăn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tại các di tích, danh thắng nhằm kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các hành vi chống đối hoặc buông lỏng việc phòng dịch.

Phủ Tây Hồ thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội thờ Mẫu Liễu Hạnh là một trong những chốn linh thiêng của đất kinh kỳ. Hằng năm vào dịp Tết nguyên đán, đặc biệt là từ các ngày 12 đến 15 tháng Giêng (âm lịch), Phủ Tây Hồ thu hút đông đảo du khách tới dâng lễ, thực hành tín ngưỡng.

Lác đác người dân vái vọng ngoài cửa Phủ Tây Hồ.

Công văn số 358/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội-Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) ký ban hành sáng 4-2 đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố. Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết, thực hiện. Bên cạnh đó, các địa phương và đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, văn bản, công điện của VHTTDL, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Văn Miếu-Quốc Tử Giám kéo cổng sắt không đón khách tham quan.

Từ chiều ngày 4-2 đến sáng 5-2, nhiều di tích trên địa bàn Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện việc dừng các hoạt động tổ chức lễ hội; đóng cửa các khu di tích, danh thắng. Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, cánh cổng sắt cũng đã được khóa lại từ chiều ngày 4-2. Du khách Hàn Quốc-Lee Min Jun, đứng bên ngoài Văn Miếu-Quốc Tử Giám, cho rằng, việc bảo vệ người dân và du khách trước nguy cơ dịch bệnh của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng là cần thiết và quan trọng hơn cả. Ông Lee bảo vẫn thấy thoải mái khi chụp ảnh Văn Miếu-Quốc Tử Giám từ phía ngoài.

Còn tại đền Ngọc Sơn, chị Natalie Paley, du khách người Nga cho biết: “Lần đầu tiên đến Hà Nội, tôi muốn tham quan các di tích. Tiếc là hôm nay, tôi không vào được trong đền Ngọc Sơn, nhưng tôi rất cảm kích vì vừa đến cổng đã được phát khẩu trang miễn phí. Các bạn đang làm rất tốt việc ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra”.

Bài, ảnh: VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/ha-noi-dong-cua-cac-di-tich-danh-thang-609297