Hà Nội đón cơn 'mưa vàng' sau đợt nắng nóng dài nhất 27 năm

Chiều tối 10/6, khu vực Hà Nội đón cơn 'mưa vàng' khá lớn, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng dài kỷ lục trong 27 năm.

Khoảng 18h45 ngày 10/6, các quận nội thành Hà Nội đón cơn mưa dông lớn, giúp xua tan cái nóng rát, oi bức kéo dài suốt nhiều ngày qua. Cơn mưa sầm sập trút xuống khiến nền nhiệt giảm đáng kể, không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong mưa dông khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần cẩn trọng khi ra đường.

Từ khoảng 18h, mây đen bắt đầu kéo đến kèm theo dông gió.

Từ khoảng 18h, mây đen bắt đầu kéo đến kèm theo dông gió.

Đến 18h45, cơn mưa như trút đổ xuống các quận nội thành Hà Nội. Nhiều người bất ngờ, phải tìm chỗ trú.

Cơn mưa sầm sập trút xuống khiến nền nhiệt giảm đáng kể, không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu.

Mưa lớn kèm dông gió, sấm chớp.

Giao thông nhiều nơi ùn tắc trước cơn mưa lớn.

"Hà Nội nắng nóng gay gắt hơn chục ngày nay khiến ai cũng mệt mỏi. Trận mưa rào trút xuống hôm nay thực sự là "mưa vàng" làm không khí trở nên trong lành, mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn", chị Mai Lan (ở Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Theo dự báo, từ 11/6, nhiệt độ ở Hà Nội tăng nhanh trở lại, nắng nóng lại mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và kéo dài đến khoảng ngày 13/6. Từ 14/6, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ. Đây là đợt nắng nóng dài kỷ lục (14 ngày), dài nhất từ năm 1993 tới nay.

Trong khi đó, ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, kéo dài đến khoảng ngày 14/6, sau đó dịu dần.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/ha-noi-don-con-mua-vang-sau-dot-nang-nong-dai-nhat-27-nam-ar551377.html