Hà Nội 'đòi' Điện Biên trả đất vàng: Chuyện bình thường!

Việc cho đi nhận lại khu đất 49 Phan Bội Châu sẽ do Hà Nội và Điện Biên thỏa thuận với nhau.

Ngày 12/11/2018, trước thông tin UBND TP. Hà Nội đã gửi công văn từ cuối năm 2017 đề nghị Điện Biên bàn giao lai khu đất trụ sở Nhà khách tỉnh ủy Lai Châu (số 49 Phan Bộ Châu, Q. Hoàn Kiếm) để xây trường học, ông Lê Thành Đông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điên Biên cho biết, đang chỉ đạo các ban ngành liên quan kiểm tra lịch sử hình thành, quá trình sử dụng khu đất đó rồi sẽ có văn bản trả lời Hà Nội.

Cùng ngày, ông Hà Quang Trung - Giám đốc Sở Tài chính Điện Biên cho biết, trụ sở Nhà khách tỉnh ủy Lai Châu nằm trên địa bàn TP. Hà Nội đã có từ lâu đời. Năm 2004, khi tỉnh Lai Châu tách ra làm 2 tỉnh là Lai Châu và Điện Biên thì Nhà khách tỉnh ủy Lai Châu được bàn giao cho Điện Biên quản lý.

Nhà khách tỉnh ủy Lai Châu số 49 Phan Bội Châu, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (Ảnh Dân trí).

"Từ khi tôi về quản lý Sở Tài chính thì đúng theo thẩm quyền thì thuộc diện sở quản lý nhưng tôi không được bàn giao quản lý khu đất này. Hiện cũng không rõ do sở, ngành quản lý" - ông Trung cho biết.

Hiện trạng Nhà khách tỉnh ủy Lai Châu 49 Phan Bội Châu đã xuống cấp, từ lâu không còn được sử dụng đúng công năng.

Nói về vấn đề này, ông Phạm Đình Cường - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính cho rằng: "Đây là vấn đề hoàn toàn bình thường, đơn giản. Trước khi có văn bản đề nghị, chắc chắn lãnh đạo 2 tỉnh đã nói chuyện trước với nhau về vấn đề này. Sau đó mới có văn bản đề nghị".

Theo ông Cường, khu trụ sở Nhà khách tỉnh ủy Lai Châu 49 Phan Bội Châu gồm có giá trị đất và tài sản nằm trên đất. Hiện cơ sở đã xuống cấp và không còn hoạt động thì giá trị tài sản trên đất sẽ chẳng đáng bao nhiêu.

Một căn phòng ở tầng 1 của nhà khách tỉnh ủy Lai Châu đang được 1 người dân thuê lại (Ảnh Dân trí).

"Việc tiến hành đòi - trả như thế nào là quyền quyết định, thỏa thuận giữa 2 tỉnh với nhau. Cũng như việc trên địa bàn TP. Hà Nội có nhiều khu đất là trụ sở của các Bộ, ngành Trung ương. Có thể Hà Nội sẽ đền bù một phần giá trị tài sản trên đất nhưng công trình xuống cấp thì giá trị cũng chẳng đáng bao nhiêu" - ông Cường cho biết.

Cũng có giả thiết cho rằng, UBND tỉnh Điện Biên sẽ không chấp nhận trả lại khu đất này mà tiến hành cải tạo, xây dựng trụ sở nhà khách mới để làm nơi nghỉ cho các cán bộ vùng Tây Bắc khi công tác, làm việc tại Thủ đô.Tuy nhiên, trước vấn đề này, ông Cường cho rằng cần xem lại lịch sử khu đất xem giữa 2 tỉnh trước đó thỏa thuận với nhau như thế nào, có cấp thiết phải có nhà khách riêng của tỉnh Điện Biên cho cán bộ khu vực Tây Bắc ở TP. Hà Nội hay không.

"Đây hoàn toàn là thỏa thuận giữa Hà Nội và Điện Biên" - ông Cường một lần nữa nhấn mạnh.

Vân Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/bat-dong-san/thi-truong/ha-noi-doi-dien-bien-tra-dat-vang-chuyen-binh-thuong-3369073/