Hà Nội: Đồ phế liệu được tái chế làm khu thư giãn của người lớn, vui chơi miễn phí cho trẻ nhỏ

Tận dụng những đồ phế liệu, các vật dụng không còn giá trị sử dụng, Hội Phụ nữ tổ dân phố số 2 (phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội) đã chung tay dựng lên những đồ chơi cho trẻ em, khu vui chơi lành mạnh, hữu ích cho người dân quanh khu vực.

Từ những vật dụng như lốp xe, vỏ chai lọ không còn giá trị sử dụng, Hội Phụ nữ tổ dân phố số 2 (phường Việt Hưng) đã chung tay dựng lên một không gian vui chơi, sinh hoạt vô cùng hữu ích cho người dân quanh khu vực, đặc biệt là các em nhỏ.

Những vật dụng, đồ chơi trong khuôn viên Nhà văn hóa tổ 2 (phường Việt Hưng) được tận dụng, tái chế từ phế liệu.

Cứ mỗi buổi chiều, không gian sinh hoạt tại Nhà văn hóa tổ 2 (phường Việt Hưng) lại nô nức tiếng cười, người lớn trẻ em đều tích cực tham gia các hoạt động vui chơi tại đây. Đặc biệt trong sân đồ chơi tái chế.

Những chiếc lốp xe ô tô cũ, mảnh tôn, mảnh gỗ hay vỏ chai lọ không còn giá trị sử dụng được tái chế tạo thành những giỏ hoa, bập bênh, xích đu xinh xắn với nhiều màu sắc.

Hội phụ nữ đi thu nhặt và kêu gọi mọi người gom góp để thực hiện chương trình.

Mọi người chung tay tạo không gian cho mọi người và các em nhỏ vui chơi.

Qua tìm hiểu được biết, đa số các vật liệu để tạo khuôn viên và những đồ chơi xinh xắn này đều Hội Phụ nữ tổ 2 bỏ công đi gom nhặt, thu mua từ những cơ sở phế liệu.

Với thông điệp bảo vệ môi trường, Hội Phụ nữ tổ 2 đã dùng chiếc chiếc lốp xe ô tô mòn, miếng nhôm, thanh sắt đã cũ và chai lọ không còn giá trị sử dụng để cùng nhau sáng tạo nên một khuôn viên, sân chơi bổ ích cho các em nhỏ.

Chiếc xích đu bắt mắt sặc sỡ được chế tạo từ phế liệu.

Phần ghế đu được cắt từ lốp xe ô tô không còn giá trị sử dụng để chế tạo.

Mang thông điệp ý nghĩa, bổ ích nên nhiều người dân đã nhiệt tình ủng hộ, gom góp công sức, ốc vít và mảnh nhôm thép để góp phần hoàn thiện các sản phẩm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Âu Xuân Sửu (SN 1949, phường Việt Hưng) cho biết, người dân quanh khu vực đều nhiệt tình ủng hộ với việc tận dụng phế liệu làm khu vui chơi hữu ích cho trẻ em.

Chiếc bập bênh được làm từ các vật dụng phế liệu.

Mọi dụng cụ đều được tận dụng tối đa từ phế liệu.

Sau khi thu thập về sẽ được tái chế, sơn mới để làm thành đồ chơi cho trẻ em.

"Việc làm này vô cùng thiết thực và hữu ích, vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa tạo sân chơi cho các em nhỏ và người dân quanh khu vực. Khi biết chương trình này được phát động chúng tôi đều ủng hộ, việc làm này nên được nhân rộng đến những nơi khác để chung tay bảo vệ môi trường, tạo việc làm ý nghĩa", ông Sửu chia sẻ.

Những giỏ hoa được làm từ chai lọ không còn giá trị sử dụng.

Hàng ngày, ông Sửu đều đến đây vui chơi, đánh bóng bàn rồi ngồi nghỉ ngơi.

Theo bà Lê Thị Chương - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 2 cho biết, mô hình trên đã giành giải nhất trong Ngày hội Sáng tạo với rác thải nhựa năm 2020 do UBND, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Việt Hưng phối hợp tổ chức.

"Chúng tôi vận động mọi người và gom nhặt rác thải để bán lấy kinh phí tạo mô hình và tận dụng phế thải để làm nên những vật dụng cho người dân cùng các em nhỏ vui chơi.

Trong khuôn viên Nhà văn hóa cũng có nhiều vật dụng, dụng cụ tập thể dục thể thao do quận Long Biên hỗ trợ lắp đặt.

Dự kiến trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm thêm nhiều đồ chơi cho các em nhỏ. Hội dự tính sẽ làm một chiếc cầu trượt với vật liệu cũng từ những chiếc lốp xe đã hết giá trị sử dụng. Với mô hình này, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa, chung tay bảo vệ môi trường", bà Chương chia sẻ.

Long Quyền

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-do-phe-lieu-duoc-tai-che-lam-khu-thu-gian-cua-nguoi-lon-vui-choi-mien-phi-cho-tre-nho-2202019233958693.htm