Hà Nội dịu dàng, yên bình trong những ngày nghỉ lễ

Sáng 29-4, đường phố Hà Nội không còn tình trạng ùn tắc, nhiều nút giao thông thường xảy ra tình trạng ùn tắc 'biến mất', các phương tiện lưu thông thuận tiện vào dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.

7h sáng ngày 29-4, đường phố Hà Nội khá vắng vẻ, phương tiện tham gia giao thông ít hơn hẳn so với ngày thường. Ảnh ghi nhận tại tuyến đường Láng.

7h sáng ngày 29-4, đường phố Hà Nội khá vắng vẻ, phương tiện tham gia giao thông ít hơn hẳn so với ngày thường. Ảnh ghi nhận tại tuyến đường Láng.

Nút giao thông giữa đường Láng với phố Thái Thịnh vốn luôn là điểm nóng do xung đột giao thông hàng ngày nay vắng vẻ, thông thoáng đến lạ thường. Không tắc đường, còi xe, không bon chen, vội vã.

Đường Phan Đình Phùng vắng vẻ trong dịp nghỉ lễ.

Cách đó không xa, điểm nút giao thông ngã Tư Sở theo hướng từ Trường Chinh về Cầu Giấy vào thời điểm 7h30 sáng cũng thưa vắng phương tiện qua lại.

Một điểm nóng về giao thông khác của Hà Nội, tuyến đường Lê Văn Lương vào thời điểm 8h15 sáng ngày 29-4 trở lên rộng rãi, thênh thang, không còn cách chen chúc người và phương tiện mỗi ngày. Lê Văn Lương là một trong 2 tuyến đường nằm trong đề xuất của Hà Nội về việc cấm xe máy lưu thông gây nhiều tranh cãi.

Phố Láng Hạ vào lúc 9h sáng, thênh thang, thoãng đãng.

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi vào lúc 9h30, các phương tiện di chuyển rất thuận tiện, đây vốn là điểm thường xuyên ùn tắc do lưu lượng tham gia giao thông cao vào giờ cao điểm.

Không còn cảnh tắc nghẽn, chen lấn tại các bến xe. Những tuyến đường nối về bến xe Mỹ Đình trở nên vắng vẻ, thông thoáng.

Chỉ còn lác đác một số ít người nghỉ lễ muộn ra bến xe để đón xe về quê.

Nhóm PV (Ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/ha-noi-diu-dang-yen-binh-trong-nhung-ngay-nghi-le-543053/