Hà Nội: Đình chỉ học 3 nữ sinh lớp 10 đánh nhau ngay tại cổng trường

Mới đây, trên mạng lan truyền clip nhóm nữ sinh mặc đồng phục, đánh nhau trước cổng trường xuất hiện trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu thì nhóm nữ sinh này đang theo học tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hai nữ sinh vật lộn, giật tóc nhau ngay trước cổng trường. Ảnh cắt từ clip

Hai nữ sinh vật lộn, giật tóc nhau ngay trước cổng trường. Ảnh cắt từ clip

Trong clip đang lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội có ghi lại nhóm nữ sinh mặc đồng phục nhà trường, trong đó có 2 em giật tóc nhau, vật lộn và chửi bới nhau bằng lời lẽ tục tĩu. Một nữ sinh khác đứng cạnh, liên tiếp đá, đạp vào người một trong hai nữ sinh đang đánh nhau. Thậm chí người này còn kéo lê cả hai nữ sinh đang đánh nhau xuống lòng đường. Khi có người can thiệp, nữ sinh này ngăn cản. Vụ bạo lực xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Song phần đông chỉ đứng xem hoặc dùng điện thoại quay clip. Cuối cùng, vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi người lớn tách hai nữ sinh ra.

Trao đổi với phóng viên trong sáng 26.9, ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Xuân) đã xác nhận nhóm nữ sinh đó là học sinh của trường và các em đang theo học khối lớp 10. Sự việc đáng tiếc này đã diễn ra vào chiều 24.9 sau khi hết giờ tan học buổi sáng và nhóm nữ sinh này có cãi nhau. "Hiện ban giám hiệu đã có buổi làm việc với giáo viên chủ nhiệm, gia đình và các học sinh liên quan và yêu cầu các nữ sinh làm bản tường trình. Sau buổi làm việc với trường, các em nhận thức được sai lầm của mình, hòa giải với nhau, cam kết không tái phạm. Nhà trường đã ra quyết định đình chỉ học một tuần đối với 3 học sinh (hai em giật tóc, vật lộn nhau và một em đứng cạnh, đá, đạp vào đầu bạn). Trong thời gian bị đình chỉ học, các em vẫn phải thực hiện chương trình giáo dục, bài tập dưới sự kiểm soát, quản lý của giáo viên và phụ huynh".

Hai nữ sinh vật lộn, giật tóc nhau ngay trước cổng trường. Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đấy, ông Công cũng cho biết thêm nhà trường ưu tiên ổn định tâm lý để những học sinh này có thể trở lại học tập bình thường sau một tuần bị đình chỉ. Trường luôn chú trọng việc giáo dục tư tưởng cho học sinh. Hàng tháng, trường đều có các buổi giáo dục, trong đó đề cập đến vấn đề bạo lực học đường. Tuy nhiên, vụ ẩu đả xảy ra một phần do các em mới vào lớp 10, chưa hiểu hết nội quy, quy chế của nhà trường nên đã xảy ra tình trạng bạo lực này.

Dạ Thảo - Ảnh: cắt từ clip

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/tin-tuc-su-kien-c-179/giao-duc-c-210/ha-noi-dinh-chi-hoc-3-nu-sinh-lop-10-danh-nhau-ngay-tai-cong-truong-144575.html