Hà Nội: Điều tra vụ hai bên lao vào nhau 'hỗn chiến' sau va chạm giao thông

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra về vụ sau va chạm giao thông hai bên lao vào nhau 'hỗn chiến' dẫn đến thương tích.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí

Sáng 27/4, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ hỗn chiến xảy ra vào tối qua tại khu vực Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô và xe máy.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 23h ngày 26/4, chiếc xe ô tô hiệu Audi Q5 do một người đàn ông điều khiển, khi đi đến đoạn đường thuộc phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) thì xảy ra va chạm với 2 người đi xe máy.

Sau va chạm cả hai bên xảy ra mâu thuẫn xô xát. Cả hai bên đều gọi thêm người ra “trợ giúp”, một số người mang theo cả “hàng nóng” để tham gia vụ ẩu đả khiến cả con phố tại đây náo loạn.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trong ngày 27/4, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến nghi do tranh giành địa bàn khai thác khoáng sản giữa hai băng nhóm khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào chiều 26/3, tại một lán trại gần khu vực Suối Giêng, thuộc thôn 4, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân xảy ra cuộc tranh cãi giữa nhóm thanh niên là người địa phương với nhóm thanh niên là người xã Tân Phúc kế bên.

Sau một hồi nói chuyện, hai bên lao vào hỗn chiến. Hậu quả, ông Kh., một người trong nhóm xã Tân Phúc, bị nhóm thanh niên xã Tân Đức chém bị thương.

Khi nhóm của xã Tân Đức ra về thì bị nhóm ông Kh. dùng xe ô tô đuổi theo để trả thù. Hai nhóm tiếp tục hỗn chiến khiến một người tên Hải, ngụ khu phố 2, thị trấn Tân Minh (thuộc nhóm xã Tân Đức) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Bên cạnh đó, nhiều người trong cả 2 nhóm cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/ha-noi-dieu-tra-vu-hai-ben-lao-vao-nhau-hon-chien-sau-va-cham-giao-thong-a321182.html