Hà Nội: Điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của 2 sinh viên

Rạng sáng ngày 29/6, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể 2 nam thanh niên tử vong trên đường gần khu vực số nhà 71 đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), trên đầu có vết thương.

Vào khoảng 2h30 ngày 29/6, tại khu vực số nhà 71 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội), người dân đã bàng hoàng phát hiện 2 nam thanh niên (1 người nằm giữa đường, 1 người nằm trên vỉa hè) nằm bất tỉnh với nhiều vết thương vùng đầu và trên người, xung quanh có nhiều vết máu ở đầu chảy ra. Gần khu vực 2 thanh niên bất tỉnh có 1 chiếc xe máy Honda SH màu đỏ mang BKS 29T1-771.59 nằm cách đó khoảng 5m.

Hiện trường vụ việc.

Ngay lập tức mọi người đã gọi xe cấp cứu đưa 2 nạn nhân đi bệnh viện, đồng thời báo tin cho lực lượng Công an phường Trung Hòa biết để đến giải quyết sự việc. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu của bệnh viện tới nơi, 2 nam thanh niên này được các y bác sĩ xác định là đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an phường Trung Hòa đã khẩn chương, nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an quận Cầu Giấy để điều tra lảm rõ nguyên nhân theo đúng thẩm quyền.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết: “Trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc người dân phát hiện thi thể 2 nam thanh niên tử vong tại đường Trung Kính. Theo kết quả điều tra sơ bộ ban đầu, nguyên nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là do 2 nạn nhân ngồi trên xe máy mang BKS 29T1-771.59 không đội mũ bảo hiểm, đi quá nhanh, dẫn đến không làm chủ được tốc độ nên đã tự ngã gây tử vong…”.

Cũng theo Trung tá Vượng, qua công tác khám nghiệm hiện trường, danh tính nạn nhân được đã được chúng tôi xác định làm rõ: Nạn nhân thứ nhất là Nguyễn Hoàng Gia L., SN 1995, có HKTT tại đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, hiện đang ở tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội,.

Nạn nhân thứ 2 được xác định là Trần Huy Đ., SN 1995, có HKTT tại TP.Thái Bình, hiện đang ở đường Trần Duy Hưng, phường phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,TP.Hà Nội.

Cả 2 nạn nhân hiện đang là sinh viên của 2 trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội. Được biết, sáng sớm cùng ngày, người nhà của 2 nạn nhân đã đến nhận thi thể đưa về quê án táng.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-noi-dieu-tra-nguyen-nhan-tu-vong-bat-thuong-cua-2-sinh-vien-a376051.html