Hà Nội điều động, bổ nhiệm một loạt lãnh đạo quận, huyện

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hà Nội vừa điều động, chỉ định một loạt thành ủy viên tham gia Ban Chấp hành thường vụ, giữ chức Bí thư huyện ủy các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Tân Bí thư huyện ủy Phúc Thọ

Chiều 4/9, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã chủ trì lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy tại huyện Phúc Thọ.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao quyết định cho tân Bí thư huyện Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao quyết định cho tân Bí thư huyện Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng

Cụ thể, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đường Hoài Nam đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công bà Lê Thị Thu Hằng, sinh ngày 7/10/1969, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về công tác tại Huyện ủy Phúc Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, bà Lê Thị Thu Hằng đã có 29 năm công tác và trưởng thành, trải qua nhiều vị trí, trong đó, gần 5 năm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố. Bà Lê Thị Thu Hằng là cán bộ nữ, luôn phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố.

Tân Bí thư huyện ủy Thạch Thất

Cũng trong ngày 4/9, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã chủ trì công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Thạch Thất. Theo đó, ông Phạm Quý Tiên, sinh ngày 30/8/1968, Thành ủy viên, Chánh văn phòng UBND TP được điều động, phân công về công tác tại Huyện ủy Thạch Thất, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tân Bí thư huyện ủy Thạch Thất Phạm Quý Tiên

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành tài chính, đặc biệt là cơ quan tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo Thành phố, ông Phạm Quý Tiên sẽ phát huy năng lực, sở trường để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, trước mắt là chủ động chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Quận ủy Đống Đa

Ngày 30/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Quận ủy Đống Đa.

Tân Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải

Theo quyết định, ông Hà Minh Hải (sinh năm 1969, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính thành phố) được điều động, phân công về công tác tại Quận ủy Đống Đa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, ông Hà Minh Hải là cán bộ được đào tạo bài bản, có lập trường tư tưởng vững vàng; tác phong làm việc trách nhiệm, sáng tạo; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính…

Tân Bí thư huyện ủy Thanh Trì

Do ông Trần Văn Khương, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Lê Tiến Nhật, sinh năm 1963, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa về công tác tại Huyện ủy Thanh Trì; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Trì nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Bí thư huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật

Trên cương vị là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa (từ tháng 4/2010 đến nay), ông Lê Tiến Nhật cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của quận, đưa Đống Đa phát triển là một trong những quận dẫn đầu thành phố, góp phần quan trọng vào thu ngân sách và sự phát triển của Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, trên cương vị Bí thư Huyện ủy Thanh Trì - một huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, ông Lê Tiến Nhật sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo một quận trung tâm để giúp thành phố đẩy nhanh việc phát triển huyện Thanh Trì thành quận; chủ động chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

N. Huyền

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-noi-dieu-dong-bo-nhiem-mot-loat-lanh-dao-quan-huyen-post312118.info