Hà Nội: Đi trong công viên của Thành phố Giao lưu như đi trong rừng!

Người dân đi dạo, tập thể dục quanh hồ Điều Hòa nằm trong Công viên hồ Điều Hòa (Thành phố Giao Lưu) vào buổi tối bức xúc vì gần như hệ thống đèn điện tại đây không sáng, tưởng đi lạc trong rừng...

Quanh hồ điều hòa nằm trong Công viên hồ Điều Hòa (Thành phố Giao lưu) còn chưa tới 10 bóng điện còn sáng.

Quanh hồ điều hòa nằm trong Công viên hồ Điều Hòa (Thành phố Giao lưu) còn chưa tới 10 bóng điện còn sáng.

Theo phản ánh của người dân, cách đây hơn 1 tháng, hàng loạt bóng điện quanh hồ Điều Hòa bị tắt không rõ nguyên nhân. Điều đáng nói, đến nay đơn vị quản lý vẫn chưa khắc phục. Hằng ngày, vào khoảng thời gian từ 19 đến 21 giờ, có hàng trăm người dân đi dạo, tập thể dục, họ tỏ ra bức xúc vì đi trong trời tối có thể gặp nguy hiểm.

Đa số bóng điện quanh hồ Điều Hòa không sáng khiến người dân thấy nguy hiểm mỗi khi đi dạo, đi tập thể dục tại đây.

Chị Nhung, một người thường xuyên đi bộ bức xúc: Ngày nào cũng vậy, từ khoảng 20 giờ, vợ chồng ra đi bộ 2 vòng quanh hồ. Nhưng công viên, công eo gì mà tối thui như đang đi trong rừng. Quanh hồ bố trí nhiều cột điện nhưng bóng không sáng, nhiều hôm vợ chồng tôi không dám đi bộ. Không biết, vì lý do gì mà đơn vị quản lý không sửa chữa để bà con đi lại cho thuận tiện, an toàn.

Vì sức khỏe, nhiều người vẫn bất chấp tập thể dục trong bóng tối

Được biết, công viên hồ Điều Hòa nằm trong Thành phố Giao lưu, theo giới thiệu hồ này rộng khoảng 15ha (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng quốc tế Vigeba quản lý.

Theo tìm hiểu của phóng viên, quanh hồ Điều Hòa được bố trí đầy đủ hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, chỉ có chưa đến 10 bóng điện quanh hồ là sáng, còn lại các bóng khác chỉ để “làm cảnh”.

Nhiều người ví đi quanh hồ Điều Hòa của Thành phố Giao Lưu như đang đi trong rừng

Theo Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 03 năm 2011 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn Hà Nội thì tỷ lệ bóng sáng tối thiểu tại công viên Hồ Điều Hòa do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng quốc tế Vigeba quản lý chưa đạt theo quy định của TP. Hà Nội.

Cụ thể, theo điểm c, khoản 1, Điều 11, thì tỷ lệ bóng sáng tối thiểu đối với công viên, vườn hoa đạt 98%. Thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng được điều chỉnh theo từng mùa và giảm thiểu số bóng sáng hoặc tiết giảm cường độ bóng sáng sau 23 giờ đêm để tiết kiệm điện năng. Mùa đông từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 4; bật lúc 17 giờ 30 và tắt lúc 6 giờ ngày hôm sau.

Trái ngược với bóng tối bên ngoài, nằm cạnh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng quốc tế Vigeba, có sân chơi tennis điện sáng như ban ngày.

Để đảm bảo ánh sáng quanh hồ Điều Hòa cho người dân đi dạo, tập thể dục thuận lợi, thiết nghĩ, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng quốc tế Vigeba nên có biện pháp sửa chữa kịp thời.

PV

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ha-noi-di-trong-cong-vien-cua-thanh-pho-giao-luu-nhu-di-trong-rung-post23762.html