Hà Nội di dời cây xanh trên phố Trần Hưng Đạo-Cát Linh để thi công ga ngầm đường sắt

Để lấy mặt bằng thi công ga ngầm S10 trên phố Cát Linh và S12 phố Trần Hưng Đạo, thuộc tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội, ngày 2/8, Hà Nội đã đánh chuyển 157 cây xanh trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo và Cát Linh.

Theo ghi nhận của PV Infonet, ngày 2/8 trên phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một số cây trên vỉa hè của tuyến phố này đã được phát gọn hoặc di chuyển đi nơi khác.

Theo ghi nhận của PV Infonet, ngày 2/8 trên phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một số cây trên vỉa hè của tuyến phố này đã được phát gọn hoặc di chuyển đi nơi khác.

Được biết, việc di chuyển cây xanh trên vỉa hè của tuyến phố này được bắt đầu từ đêm ngày 31/7.

Theo đó, một số cây như sấu, thàn mát, đa, sưa đã được chặt và chuyển đi nơi khác.

Được biết, việc di chuyển cây khỏi tuyến phố Trần Hưng Đạo là để lấy mặt bằng phục vụ cho thi công ga ngầm S10 ở phố Cát Linh và S12 phố Trần Hưng Đạo, thuộc tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Một số cây quá lớn sẽ được chặt hạ, còn lại tất cả các cây đều tạm thời được di chuyển về nút giao Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh để trồng và chăm sóc.

Những cây sưa nhỏ được di dời đến công viên Thống Nhất.

Theo kế hoạch, sau khi dự án S12 phố Trần Hưng Đạo thi công xong, tất cả những cây này sẽ được đánh chuyển về để trồng lại trên tuyến phố.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-noi-di-doi-cay-xanh-tren-pho-tran-hung-daocat-linh-de-thi-cong-ga-ngam-duong-sat-post308225.info