Hà Nội di dời cây xanh trên đường Láng

Để xén hè nhằm mở rộng mặt đường tuyến vành đai 2 (đường Láng, đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở), Hà Nội phải di chuyển gần 500 cây xanh trên tuyến này. Điều này đã khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Em Mã Quang Hòa – Quận Đống Đa, Hà Nội Em cảm thấy tiếc bởi vì mùa hè nắng nóng, những cây này phát ra co2 làm mát hơn và cảm thấy thoải mái hơn khi đi đường, thực sự là em không muốn bị chặt cây đi.Chị Mai Phương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Cây không phải trồng lớn ngay được mà mất nhiều năm mới có bóng mát như thế mà người đi bộ học sinh rất là nhiều bản thân mình cũng đi bộ nếu di dời đến đây được thì tốt, chặt đi thì rất tiếc vì mất bao nhiêu năm mới lớnAnh Như Văn Tân – Quận Hoàng Mai, Hà Nội Là 1 người dân Thủ đô hay qua lại đường Láng, nếu hàng cây bị chặt đi thì nuối tiếc nhưng mà nếu chặt đi mà giao thông được thông thoáng thì nên làmTS.KTS Ngô Doãn Đức – Hội KTS Việt Nam Những hàng cây mở 1 bên xén vỉa hè thì tốt, hạ cây đồng ý và giải pháp đúng nhưng lưu ý khi trồng lại cây mới, dùng cây đã có, bổ sung thì dùng cây của chúng ta tránh nhập ngoại, nên dùng thảm cây có màu sắc… cảnh quan sẽ đẹp và chú ý hơn

Chỉ một vài ngày nữa, hàng cây này sẽ bị di dời và chặt hạ…

Để phục vụ cho quá trình hiện đại hóa đô thị, những lá phổi xanh của thành phố đang dần mất đi…

Điều này khiến không ít người nuối tiếc …

Tuy nhiên, vì tuyến đường này luôn trong tình trạng tắc nghẽn vào mỗi giờ cao điểm nên nhiều người dân cũng đã đồng tình ủng hộ với việc mở rộng đường.

Để xén hè nhằm mở rộng mặt đường tuyến vành đai 2 (đường Láng, đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở ), Hà Nội sẽdi chuyển 476 cây xanh các loại, trong đó chặt hạ 105 cây bị , rỗng , phát triển không bình thường hoặc cây đã chết, không phù hợp chủng loại cây đô thị. Theo kiến trúc sư Ngô Doãn Đức, đợt di dời, chặt hạ cây lần này dù có nuối tiếc nhưng là hợp lý với đô thị. Tuy nhiên, cần phải lưu ý về việc trồng lại cây khi hoàn thành dự án,

Dự án mở rộng mặt đường tuyến vành đai 2 (đường Láng, đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở )được triển khai từ ngày 1/1/2019 và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán này.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ha-noi-di-doi-cay-xanh-tren-duong-lang