Hà Nội: Di dời 12 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm quanh 'hố tử thần'

Chính quyền xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã di dời 12 hộ dân với khoảng 60 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức phân luồng giao thông di chuyển trên Tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua thôn 2.

Hiện trường sụt lún xã Quảng Bị. (Ảnh: Lê Phú/TTXVN)

Hiện trường sụt lún xã Quảng Bị. (Ảnh: Lê Phú/TTXVN)

Ngày 7/4, liên quan đến sự cố sụt lún đất nghiêm trọng xảy ra trên Tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua thôn 2, xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Văn Mạnh cho biết chính quyền địa phương đã di dời 12 hộ dân với khoảng 60 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ủy ban Nhân dân xã Quảng Bị cùng các lực lượng chức năng liên quan của huyện đã khoanh vùng hiện trường sụt lún, tổ chức phân luồng giao thông di chuyển trên Tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua thôn 2.

Các cơ quan liên quan đang khẩn trương khắc phục sự cố với phương châm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân là trên hết.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Bị, sự việc bắt đầu từ việc một hộ dân trên địa bàn xã khoan giếng ngầm lấy nước phục vụ sinh hoạt.

Khi khoan tới độ sâu khoảng 47m, tổ thợ khoan phát hiện giàn khoan bị lún nghiêng.

Thấy nguy hiểm, tổ thợ khoan đã nhanh chóng di tản, hô hoán chủ nhà và các hộ dân xung quanh khu vực khoan giếng sơ tán.

Sự cố sụt lún không gây ra thiệt hại về người nhưng làm 5 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 6/4, sự cố sụt lún đất nghiêm trọng đã xảy ra trên Tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua thôn 2 xã Quảng Bị, tạo thành một hố sâu có chiều dài khoảng 15m và chiều rộng từ phía nhà dân ra mặt đường khoảng 7m, độ sâu sụn lút khoảng 5m.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các cấp chính quyền địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân./.

Hố có chiều rộng 30m, sâu khoảng 5m. (Ảnh: Lê Phú/TTXVN)

Hiện hố sâu gây sụt lún phần vỉa hè. (Ảnh: Lê Phú/TTXVN)

Hiện trường xuất hiện hố sâu 'tử thần' trên địa bàn xã Quảng Bị. (Ảnh: Lê Phú/TTXVN)

Chính quyền địa phương đã tạm thời sơ tán khoảng hơn 10 hộ dân khỏi khu vực xảy ra sụt lún. (Ảnh: Lê Phú/TTXVN)

Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, đảm bảo an toàn, không cho người dân đến gần vùng sụt lún. (Ảnh: Lê Phú/TTXVN)

''Hố tử thần'' xuất hiện tại mặt tiền 3 ngôi nhà ven tỉnh lộ 419. (Ảnh: Lê Phú/TTXVN)

Hiện trường sự cố sụt lún đất. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Sự cố sụt lún đất tạo thành hố sâu có chiều dài khoảng 15m và chiều rộng từ phía nhà dân ra mặt đường khoảng 7m. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Sự cố sụt lún đất làm ảnh hưởng đến 5 ngôi nhà. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Độ sâu của hố sụt lún khoảng 5m. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Nguyễn Thắng (TTXVN/ Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-di-doi-12-ho-dan-ra-khoi-vung-nguy-hiem-quanh-ho-tu-than/704574.vnp