Hà Nội di dời 12 hộ dân khỏi khu vực đất sụt lún bất thường

Ngày 7-4, UBND xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã thực hiện di dời 12 hộ dân với 60 nhân khẩu ra khỏi khu vực sụt lún đất bất thường xảy ra tại tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua thôn 2, xã Quảng Bị. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng hiện trường sụt lún, tổ chức phân luồng giao thông di chuyển trên tỉnh lộ 419.

Khu vực bị sụt lún gây nguy hiểm cho cuộc sống người dân (Ảnh: Lê Phú)

Khu vực bị sụt lún gây nguy hiểm cho cuộc sống người dân (Ảnh: Lê Phú)

Ngày 7-4, UBND xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã thực hiện di dời 12 hộ dân với 60 nhân khẩu ra khỏi khu vực sụt lún đất bất thường xảy ra tại tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua thôn 2, xã Quảng Bị. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng hiện trường sụt lún, tổ chức phân luồng giao thông di chuyển trên tỉnh lộ 419.

Trước đó, vào ngày 6-4, gia đình ông Đặng Đình Nhâm sống tại thôn 2, xã Quảng Bị đã khoan giếng lấy nước ngầm phục vụ sinh hoạt. Khi khoan tới độ sâu gần 50m, tốp thợ khoan thấy giàn khoan bị lún nghiêng. Nhóm thợ đã di dời và hô hoán mọi người tránh xa.

Sau đó, khu vực này tiếp tục sụt lún tạo thành một hố sụt dài hơn 15m, sâu 5m và rộng khoảng 7m ngay phía trước dãy nhà sát đường 419, gây ảnh hưởng năm ngôi nhà. Trong đó, có hai ngôi nhà bị đất sụt vào phần móng trước nhà.

Hiện, UBND huyện Chương Mỹ đang phối hợp cơ quan chức năng khẩn trương tìm giải khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân; sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

GIANG NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ha-noi-di-doi-12-ho-dan-khoi-khu-vuc-dat-sut-lun-bat-thuong-641218/