Hà Nội: Đi câu dịch vụ, một cần thủ ngã xuống hồ tử vong

Một người đi câu dịch vụ đã bị ngã xuống hồ và tử vong. Đáng chú ý, theo thông tin ban đầu, hồ câu này đã mở trái phép bất chấp yêu cầu dừng hoạt động từ chính quyền.

Hồ câu Dân Biểu - nơi sự việc đau lòng xảy ra. (Ảnh: Hồ câu Dân Biểu)

Hồ câu Dân Biểu - nơi sự việc đau lòng xảy ra. (Ảnh: Hồ câu Dân Biểu)

Trong quá trình đi thuyền tôn ra đổ thính, nam thanh niên đến từ huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã gặp nạn và bị đuối nước. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể người xấu số.

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 10/4 tại hồ câu Dân Biểu, xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Nguồn tin riêng của Báo điện tử VietnamPlus cho hay, vào khoảng thời gian trên, anh Hoàng Đức Q. (trú tại Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) đi cùng anh Lưu Danh M. (Mỹ Đình, Hà Nội) đến câu tại hồ nói trên.

Vào thời điểm này, anh Q. đã dùng thuyền tôn để ra thả thính nhưng không may bị lật khiến anh Q. ngã xuống nước và tử vong sau đó.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, hồ câu trên là của ông Nguyễn Thế Biểu, người xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể của nạn nhân Q.

Trong khi đó, trao đổi nhanh với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Viết Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh cho biết: Trước khi sự cố xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh đã có văn bản yêu cầu các chủ hồ dừng mọi hoạt động theo đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Khánh, hồ Dân Biểu đã lén lút hoạt động, bất chấp lệnh cấm.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-di-cau-dich-vu-mot-can-thu-nga-xuong-ho-tu-vong/633776.vnp