Hà Nội đêm nay trời trở lạnh, mưa rào vài nơi

Do bộ phận không khí lạnh, khu vực Hà Nội từ chiều tối nay (28/10) đến ngày 30/10, có lúc có mưa, mưa rào. Từ đêm nay, trời chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (28/10), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, trong khoảng chiều tối và đêm nay (28/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời chuyển lạnh.

Do ảnh hưởng của phía Bắc hoàn lưu cơn bão số 9, sau ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Từ chiều tối và đêm nay gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối nay (28/10) đến ngày 30/10: Có lúc có mưa, mưa rào. Từ đêm nay, trời chuyển lạnh.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo cơ quan dự báo thời tiết, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Khu vực Tây Nguyên.

Diễn biến và dự báo mưa: Trong 6 giờ qua (từ 2h ngày 28/10 - 8h ngày 28/10), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa, nhiều nơi mưa to đến rất to như tại: Hương Phú 219 mm, Nam Đông 192,4 mm, Hồng Trung 144,0 mm, Hương Nguyên 122,6 mm, (Thừa Thiên - Huế); Sơn Trà 108,8 mm, Trạm kiểm lâm Sông Bắc 104,2 mm (Đà Nẵng); TD sông Tranh 3 189,2 mm, Phước Thành 138,2 mm, Trà Giáp 98,4 mm (Quảng Nam); Trà Hiệp 157,2 mm, Trà Phong 144,8 mm, Sơn Kỳ 114,6 mm, Ba Nam 111,8 mm, Ba Lế 106,8 mm (Quảng Ngãi), Xã Mỹ Thọ 136,8 mm, An Nhơn 124,8 mm, Xã Cát Thành 117 mm, Hồ Mỹ Thuận 116,8 mm, Xã An Nghĩa 107 mm (Bình Định), KonPlong 76 mm (Kon Tum), Ia Rsai 63,2 mm (Gia Lai)....

Dự báo trong 6 giờ tới, lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định phổ biến từ 80-160 mm, có nơi trên 250 mm; lượng mưa các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên và Khánh Hòa phổ biến từ 20-60 mm, có nơi trên 80 mm; lượng mưa các tỉnh khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 40-90 mm, có nơi trên 180 mm.

PV (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-noi-dem-nay-troi-tro-lanh-mua-rao-vai-noi-521849.html