Hà Nội đề ra 9 nhiệm vụ để quyết phục hồi kinh tế, đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm 2021

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất được các mục tiêu tổng quát, phương hướng 2021 nhưng để có được tiền đề tốt thì từ nay đến cuối năm 2020, toàn thành phố phải nỗ lực hết sức.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tóm lược phiên thảo luận tổ tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tóm lược phiên thảo luận tổ tại hội nghị

Chiều 28-11, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, định hướng phát triển 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2021.

Theo các báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, trong năm 2021, thành phố phấn đấu GRDP tăng khoảng 7,5%. Ban Cán sự đảng UBND TP cũng đề xuất nội dung chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”.

Thảo luận tại tổ về nội dung này, đa số đại biểu bày tỏ sự thống nhất với chủ đề năm 2021, đồng thời cũng mong muốn thành phố tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, hệ thống giao thông lớn, đồng thời, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, 35 ý kiến thảo luận của 4 tổ đại biểu đã nêu nhiều ý kiến xác đáng, góp phần hoàn thiện các báo cáo. Các ý kiến cũng thể hiện quyết tâm cao hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà thành phố đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những ý kiến đóng góp tại hội nghị này đều rất trách nhiệm, có giá trị để Ban Thường vụ tiếp tục hoàn thiện các văn bản trước khi ban hành.

Cụ thể là các văn bản về: Quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVII; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban chấp hành; hay Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố 5 năm (giai đoạn 2021 -2025)…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, mục tiêu tổng quát vẫn là tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả đồng thời lấy lại đà tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện hiệu quả năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”…

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất đặt ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ, nhiệm vụ hàng đầu là triển khai thực hiện tốt 02 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thành phố; tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cùng đó, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Trung ương và Thành ủy đề ra, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; xây dựng, phê duyệt ngay trong Quý I/2021 và triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị

Về phát triển kinh tế, nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 là phải tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế; tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng đề nghị tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo; Tăng cường xây dựng và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; Tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra công chức, công vụ…

Riêng về thu ngân sách nhà nước năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP, Đảng đoàn HĐND TP rà soát để bao quát nguồn thu, tăng cường quản lý thu, giảm nợ đọng thuế để có dự toán thu cao hơn, tích cực hơn.

Ngoài ra, về lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội lưu ý đến việc phải tiếp tục bố trí vốn đầu tư, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà văn hóa thôn trên địa bàn toàn thành phố. Cùng đó, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Sea Games 31 và đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại Đại hội…

Trước mắt, từ nay đến hết năm 2020, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 tạo tiền đề cho năm 2021.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Hà Nội trong năm 2021

Tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7,5%;

- GRDP/người khoảng 135 triệu đồng (khoảng 5.870USD);

- Vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%;

- Kim ngạch xuất khẩu tăng 5%;

- Kiểm soát lạm phát, chỉ số giá dưới 4%;

- Giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố;

- Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường;

- Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%;

- Hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt nông thôn mới;…

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-de-ra-9-nhiem-vu-de-quyet-phuc-hoi-kinh-te-dat-muc-tieu-tang-truong-7-5-nam-2021-post451374.antd