Hà Nội: 'Dễ' như xây nhà trên đất nông nghiệp ở phường Mai Dịch

Nhiều công trình nhà ở, nhà xưởng ngang nhiên xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp ở phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhưng không bị xử lý.

Đường dây nóng của Báo điện tử Dân Việt nhận được phản ánh của người dân về việc trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội xuất hiện nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Phía sau bức tường này là một ngôi nhà rộng hàng trăm m2 được xây dựng trên đất nông nghiệp ở phường Mai Dịch.

Điển hình là nhiều công trình nhà ở xây dựng tràn lan trên đất nông nghiệp trên địa bàn phường này. Cụ thể, khu vực cuối đường Mai Dịch (đoạn gần nghĩa trang Trần Hưng), khu vực ngõ 25 phố Phạm Thận Duật, hay như khu vực ngõ 31 phố Nguyễn Khả Trạc.

Theo ghi nhận thực tế, đoạn cuối phố Mai Dịch là khu vực được TP Hà Nội quy hoạch làm dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài và đất nông nghiệp nhưng không hiểu sao hàng loạt công trình vẫn được xây dựng san sát nhau một cách công khai.

Tại đây, ngoài các công trình nhỏ lẻ như cửa hàng, nhà trọ, nhà xưởng còn có những công trình đồ sộ được xây dựng kiên cố.

Hàng loạt công trình khác "mọc" trên đất nông nghiệp ở Phường Mai Dịch.

Gần cuối phố còn có ngôi nhà rộng hàng trăm m2. Bằng mắt thường khó có thể nhận ra vì phía bên ngoài được che bằng một tường rào cao khoảng 2m, phía bên trên được che chắn tiếp bằng một hàng rào bằng tôn.

Còn tại ngõ 25 phố Phạm Thận Duật, đoạn cuối ngõ này cũng là đất nông nghiệp, nhưng vẫn có công trình vi phạm chưa được xử lý dứt diểm. Điển hình như ngôi nhà hai tầng sát nhà số 11B (khu tập thể Viện cơ khí tài nguyên thủy sản), đây là khu vực giáp ranh giữa đất thổ cư và đất nông nghiệp.

Cụ thể, phần đất từ số nhà 11B trở ra là đất thổ cư đã được cấp giấy phép sử dụng đất, phía còn lại là đất nông nghiệp.

Trong khu vực đất nông nghiệp này, hầu như không có một công trình nhà ở nào nhưng ngôi nhà trên vẫn được tồn tại.

Tại ngõ 31 phố Nguyễn Khả Trạc tình trạng vi phạm cũng tương tự.

Trước thực trạng trên, khi trao đổi đổi với PV Dân Việt, nhiều người dân tỏ ra nghi ngờ và đặt câu hỏi, chủ nhân những ngôi nhà này là ai mà phường Mai Dịch cũng như quận Cầu Giấy không dám vào cuộc xử lý dứt điểm?

Ngôi nhà hai tầng sát nhà số 11B (khu tập thể Viện cơ khí tài nguyên thủy sản) cũng được xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng không bị xử lý.

Để có thông tin khách quan, ngày 17.10, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Thìn Chín – Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch, ông Chín cho biết, những công trình mà Dân Việt phản ánh đúng là xây dựng trên đất nông nghiệp.

Theo ông Chín, đây là những công trình đã tồn tại từ lâu nên khó xử lý, mới đây phường Mai Dịch đã có đề xuất gửi quận Cầu Giấy nhưng đến nay vẫn chưa dứt điểm được.

Khi PV hỏi thông tin cụ thể, ông Chín từ chối và hẹn ngày 23.10 sẽ bố trí cán bộ để trao đổi với phóng viên.

Tuy nhiên, sáng 23.10, khi PV đến phường Mai Dịch để làm việc ông Chín lại từ chối trả lời rồi hướng dẫn PV đến gặp cán bộ trật tự xây dựng.

Khi chúng tôi đến đội Thanh tra xây dựng, đại diện đơn vị này cũng từ chối với lý do không có chức năng phát ngôn. Quả bóng trách nhiệm đang được tổ thanh tra xây dựng phụ trách địa bàn và Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch Đặng Thìn Chín đưa đẩy.

Dư luận đặt câu hỏi, có hay không việc “bảo kê” cho hàng loạt công trình sai phạm trên đất nông nghiệp ở phường Mai Dịch?

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về “chuyện lạ” này.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/ha-noi-de-nhu-xay-nha-tren-dat-nong-nghiep-o-phuong-mai-dich-923968.html