Hà Nội đề nghị liên ngành vào cuộc giám sát Nữ hoàng thương hiệu

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội ký báo cáo hỏa tốc số 179 ngày 12/7 gửi UBND thành phố Hà Nội, đề nghị chỉ đạo cơ quan liên ngành vào giám sát 'Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019'.

BTC Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam còn dính lùm xùm mua giải

BTC Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam còn dính lùm xùm mua giải

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội nêu, mấy ngày qua Sở kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh tại sự kiện “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” tổ chức vào ngày 13/7/2019 tại Cung Văn hóa Hữu nghị.

Theo đó, Sở tiếp nhận Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” theo đúng Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang số 551 do Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc cấp. “Sở VHTT không có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc thẩm định đối với các hoạt động khác”, ông Động khẳng định.

Đối với chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019”, Thanh tra Sở và các đơn vị chức năng làm việc với đại diện Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh (đơn vị được Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam ủy quyền tổ chức) hai ngày 8/7 và 12/7. Căn cứ giấy tờ, tài liệu do công ty cung cấp; đối chiếu khoản 4 Điều 2 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp người mẫu Sở VHTT nhận thấy chưa có đủ cơ sở để khẳng định chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” là cuộc thi người đẹp.

“Việc tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 theo Đề án của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam và Cty xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh có dấu hiệu của việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. Hoạt động này thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nội vụ và ngành công thương. Do đó, Sở VHTT nhận thấy chương trình không thuộc thẩm quyền quản lý của ngành văn hóa”, Giám đốc Sở nêu.

Tuy nhiên với trách nhiệm chung, Sở VHTT đã yêu cầu Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Ngọc Minh phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc tổ chức chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019”.

Nếu đơn vị này tổ chức chương trình tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp phải thực hiện đúng Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. Trong trường hợp công ty tổ chức tổ chức cuộc thi người đẹp thì phải thực hiện đúng tại Nghị định số 79.

“Để thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố, Sở VHTT đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Công Thương và các lực lượng chức năng Thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát đối với chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019”, nếu phát hiện vi phạm thuộc thẩm quyền thì cần xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định của pháp luật”, ông Tô Văn Động nói.

Đề án tôn vinh mập mờ
Trong đề án Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 do BTC đưa ra, có điều kiện mập mờ giữa tôn vinh doanh nhân và thi nhan sắc, đó là điều kiện “có vẻ đẹp ưa nhìn”.
Nếu coi đây là chương trình tôn vinh doanh nhân, BTC đang có dấu hiệu thực hiện chưa đúng Quyết định 51 của Thủ tướng. Cụ thể, tại Điều 5 quy định phạm vi tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng toàn quốc, thời gian tổ chức cấp toàn quốc từ 3-5 năm một lần. Thực tế Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam vừa thực hiện chương trình tôn vinh năm 2018 với 26 danh hiệu các loại.
Điều 6 quy định Thẩm quyền quết định Phạm vi tổ chức toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đề nghị của Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ).

Nguyên Khánh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/ha-noi-de-nghi-lien-nganh-vao-cuoc-giam-sat-nu-hoang-thuong-hieu-1439832.tpo