Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 122-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020).

Theo Hướng dẫn, nội dung thông tin, tuyên truyền về sự kiện trên cần nêu bật lòng yêu nước, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc; nêu cao lòng tự hào, tự tôn, yêu chuộng hòa bình của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; giới thiệu thành tựu phát triển Thủ đô Hà Nội trên mọi lĩnh vực…

Công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội cần gắn với các sự kiện lớn khác của thành phố trong năm 2020. Tuyên truyền phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô trong năm 2020…

Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau kỷ niệm với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, trong bối cảnh thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19, gắn liền với các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước…

Một trong những hoạt động tiêu biểu kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động, chính thức khởi động trên trang web https://timhieu1010namthanglonghanoi.hanoi.gov.vn.

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long - Hà Nội" dành cho các tầng lớp nhân dân sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm 2 nội dung trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 18 câu hỏi thuộc lĩnh vực lịch sử, truyền thống văn hóa, di sản, di tích và con người Thăng Long - Hà Nội.

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trong thời gian tối đa là 20 phút. Hết thời gian quy định, phần mềm tự động nộp bài. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi, gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

Phần thi tự luận gồm 2 câu hỏi dưới hình thức tự luận. Nội dung tập trung đề xuất các ý tưởng, giải pháp cho công cuộc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm du lịch của Thủ đô tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, phát huy giá trị Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình. Người dự thi cần đăng ký tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu, bảo đảm thông tin chính xác theo giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Cuộc thi sẽ kết thúc và trao giải vào tháng 11-2020. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các bài thi có điểm số cao theo thứ tự từ trên xuống. Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi cũng sẽ trao các giải tập thể cho các đơn vị có nhiều người tham gia đoạt giải cao và chất lượng tốt.

Bảo Châu

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/ha-noi-day-manh-tuyen-truyen-ky-niem-1010-nam-thang-long-ha-noi-129659