Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến người tốt việc tốt

Chiều 10.1, Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hà Nội tổ chức gặp gỡ đại diện lãnh đạo một số cơ quan truyền thông về công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2019.

Ông Nguyễn Công Bằng-Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hà Nội nhấn mạnh về công tác tuyên truyền thi đua yêu nước năm 2019. Ảnh: Thanh Huyền

Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền năm 2018, ông Đinh Việt Thắng-Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hà Nội, cho biết: Năm 2018, công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến (ĐHTT), người tốt việc tốt (NTVT) đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của lãnh đạo TP.Hà Nội và các cơ quan báo chí Trung ương như: Lao Động, Nhân dân, Kinh tế và Đô thị, Hà Nội Mới, Phụ nữ Thủ đô, Đài PTTH Hà Nội…

Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hà Nội họp với cơ quan báo đài Trung ương và địa phương về công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Thanh Huyền

Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch hợp lý và triển khai tin bài theo nội dung tuyên truyền phong phú mọi mặt thi đua của TP.Hà Nội như: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, môi trường đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, nông thôn mới… Nêu gương các ĐHTT, NTVT kịp thời trên các lĩnh vực lao động sáng tạo, tương thân tương ái, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập giỏi…

"Những bài viết của các báo đã lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, gương NTVT, động viên và khuyến khích nhân rộng phong trào thi đua yêu nước râu rộng trong nhân dân, thể hiện ở những công việc bình dị mà cao quý"-ông Đinh Việt Thắng nêu ý kiến.

Định hướng về công tác tuyên truyền thi đua yêu nước năm 2019, ông Nguyễn Công Bằng-Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hà Nội, nhấn mạnh: Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gương ĐHTT, NTVT, mô hình mới, cách làm hay trên các chuyên trang chuyên mục, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước năm 2020.

Theo đó, các báo triển khai hiệu quả các phong trào, chuyên đề, mô hình thi đua, đặc biệt nội dung chú trọng chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; xây dựng nông thôn mới; thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thi đua “An toàn thực phẩm”; cải cách hành chính; công nghệ thông tin…

Tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua, các đơn vị đăng ký phấn đấu danh hiệu “Anh hùng lao động” và các tập thể ĐHTT, NTVT kịp thời nêu gương tại Hội nghị ĐHTT các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước TP năm 2020, kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954-10.10.2019) và các ngày kỷ niệm khác trong năm…

Kh.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ca-nuoc-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-651443.ldo