Hà Nội đặt tên phố mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Tuyến đường Trịnh Văn Bô dài 900 m, rộng 50 m, từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt phường Xuân Phương.

Vợ chồng nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Ảnh tư liệu

Sáng nay (5/12), với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc đặt tên mới 42 đường, điều chỉnh độ dài 5 đường và 1 công trình công cộng của 17 quận, huyện.

Theo nghị quyết vừa được thông qua sáng nay, quận Bắc Từ Liêm có 3 tuyến đường, phố: Đường Tân Dân, dài 873 m. Đoạn từ ngã tư giao cuối đường Kỳ Vũ, cạnh Trung tâm văn hóa phường Thượng Cát, đến ngã ba giao đường đi xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, cạnh cầu Ngọc Trúc.

Phố Nguyễn Đình Tứ, dài 700 m. Đoạn từ ngã ba giao cắt phố Viên, đường Tôn Đức Thắng và Cổ Nhuế, đến ngã ba giao ngõ 132 đường Phạm Văn Đồng.

Phố Tôn Quang Phiệt dài 550m. Đoạn từ ngã ba giao cắt đường Phạm Văn Đồng tại số 641 đối diện cổng chính Khu đô thị Geleximco, đến ngã ba tòa chung cư CR3B Khu đô thị Nam Cường.

Quận Cầu Giấy có 3 tuyến phố mới: Phố Tú Mỡ dài 900m. Đoạn từ ngã ba giao cắt phố Mạc Thái Tông tại ô đất C12, đến ngã ba giao cắt đường Phạm Hùng cạnh siêu thị BigC.

Phố Nguyễn Quốc Trị dài 1.240m. Đoạn từ ngã ba giao cắt phố Nguyễn Chánh, đến đường cạnh ô đất C2-C4 Khu đô thị Nam Trung Yên.

Phố Khúc Thừa Dụ dài 675m. Đoạn từ ngã ba giao cắt đường Cầu Giấy tại số 299, đến ngã ba giao cắt phố Thành Thái tại điểm đối diện công viên Cầu Giấy.

Quận Đống Đa 3 tuyến phố mới: Phố Tam Khương dài 710m. Đoạn từ ngã tư giao cắt phố Tôn Thất Tùng tại số nhà 10, đến ngã ba giao cắt Khương Thượng tại số nhà 139.

Phố Trung Phụng dài 500m. Đoạn từ ngã tư giao cắt phố Nam Đồng và Xã Đàn tại 360 Xã Đàn đến ngã ba giao cắt ngõ Cống Trắng.

Phố Nguyễn Ngọc Doãn dài 600m, rộng 14m. Đoạn từ ngã ba giao cắt phố Phạm Ngọc Thạch tại số nhà 80-82 đến ngã tư giao cắt phố Đặng Văn Ngữ, Hồ Đắc Di tại số nhà 1.

Quận Tây Hồ 3 tuyến phố mới: Phố Đồng Cổ dài 1.350m từ ngã tư giao cắt phố Thụy Khuê điểm đối diện số nhà 284 đến cổng sau chợ Bưởi…

Đáng chú ý, tại nghị quyết vừa được phê duyệt, Hà Nội đã lấy tên nhà tư sản Trịnh Văn Bộ đặt tên cho tuyến đường dài 900 m, rộng 50 m, từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt phường Xuân Phương.

Ông Trịnh Văn Bô (1914-1988), quê làng Đồng Hoàng, quận Hà Đông, là con út trong gia đình 3 anh chị em. Mùa thu năm 1945, hưởng ứng lời kêu gọi Tuần lễ vàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô đã ủng hộ 5.147 lượng vàng, tương đương 2 triệu đồng Đông Dương cho Chính phủ.

Ông Trịnh Văn Bô mất năm 1988, thọ 74 tuổi. Ông được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhất. Năm 2006 được truy tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu cùng với ba doanh nhân nổi tiếng khác là Lương Văn Can, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà.

VẠN XUÂN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/quy-hoach/ha-noi-dat-ten-pho-mang-ten-nha-tu-san-trinh-van-bo-3483044.html