Hà Nội: Đất dự án còn bị 'lợi dụng' đến khi nào?

Vừa qua (ngày 12/4), vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 8 người tại 4 xưởng sản xuất thuộc ngõ Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điều đáng nói 4 khu nhà xưởng sản xuất này được xây dựng trái phép trên đất dự án.

Không chỉ riêng phường Trung Văn xuất hiện tình trạng xây dựng trái phép, mà trên địa bàn TP.Hà Nội tình trạng này xảy ra khá phổ biến, cơ quan chức năng đã vào cuộc, tuy nhiên vấn chưa thể dứt điểm hết vấn đề này.

PV báo Người Đưa Tin đã rà soát một số địa điểm xây dựng trái phép trên đất dự án nhưng vẫn chưa bị xử lý:

Tại phường Trung Văn hiện nay còn gần 50 khu nhà xưởng xây dựng trái phép vẫn hoạt động nhưng chưa được xử lý. Đặc biệt dọc theo bờ sông Nhuệ, những khu nhà xưởng san sát nhau mọc lên.

Tại phường Trung Văn hiện nay còn gần 50 khu nhà xưởng xây dựng trái phép vẫn hoạt động nhưng chưa được xử lý. Đặc biệt dọc theo bờ sông Nhuệ, những khu nhà xưởng san sát nhau mọc lên.

Theo PV báo Người Đưa Tin quan sát, mỗi nhà xưởng được xây tạm bợ, diện tích khoảng 5-7m được quây lại bằng tôn hoặc vật dễ cháy.

Các khu nhà xưởng chủ yếu nằm sâu hoặc nằm cạnh khu dân cứ, nguy cơ mất an toàn cháy nổ và an ninh trật tự rất lớn.

Những tấm tôn tạm bợ được dựng lên thành khu nhà xưởng chế biến: Sản xuất đá, nhôm kính, thu mua phế liệu.

Hay như quanh khu công viên Cầu Giấy, các đường: Thành Thái, Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Trương Công Giai... mặc dù UBND TP.Hà Nội đã có chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại dư án công viên Cầu Giấy. Tuy nhiên tình trạng lấn chiếm vẫn ngang nhiên diễn ra.

Quanh công viên Cầu Giấy, đất dự án bị lấn chiếm trái phép mọc lên chủ yếu là nhà hàng, quán ăn, nhiều nhất là gara ô tô.

Dự án Công viên Cầu Giấy là dự án xây dựng hồ diều hòa và khu công viên trung tâm trên diện tích rộng 40ha, tiếp giáp với mặt đường Phạm Hùng, giao cắt giữa quận Cầu Giấy và huyện Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, nhiều diện tích đất thuộc dự án công viên Cầu Giấy ngang nhiên bị xẻ thịt.Những khu nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất dự án hầu như chủ yếu là những nhà được xây nên tạm bợ dễ gây ra mất an toàn cháy nổ, rất nhiều vụ hỏa hoạn thiệt mạng, thiệt hại về tài sản cũng từ đây mà ra.

26/11/2018 tại khu đô thị Nam Trung Yên xảy ra cháy xưởng gara ô tô, thiêu dụi nhiều chiếc ô tô lên tới hàng tỷ đồng.

Những khu đất dự án tại đây không được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng những nhà xưởng, nhưng hàng loạt bãi xe, quán xá vẫn đua nhau mọc lên như nấm trong khu đất dự án tại khu đô thị Nam Trung Yên thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Diện tích đất dự án bỏ hoang này được UBND TP.Hà Nội giao cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Handico quản lý.

Hầu như những khu xưởng xây dựng trái phép được xây lên bởi những tấm tôn tạm bợ.

Quán ăn, trà đá, bãi đỗ xe... hiên ngang mọc lên những cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết triệt để.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-dat-du-an-con-bi-loi-dung-den-khi-nao-a429820.html