Hà Nội: Dập tắt đám cháy giả định ở khu cụm Công nghiệp Ngọc Hồi

Khu vực giả định tình huống cháy là từ tầng 2 của xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH thuốc thú y Năm Thái trong cụm Công nghiệp Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì).

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy với tình huống giả định.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy với tình huống giả định.

Sáng 18/7, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với nhiều lực lượng tham gia. Buổi diễn tập nhằm phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, đồng thời kiểm tra sự phối hợp linh hoạt giữa các lực lượng chữa cháy.

Khu vực giả định tình huống cháy là từ tầng 2 của xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH thuốc thú y Năm Thái trong cụm Công nghiệp Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì).

Do kho xưởng có chứa nhiều hàng hóa. Với chất cháy chủ yếu là bao bì, cattong, nhựa, gỗ, thiết bị điện… Bởi vậy, tình huống ngọn lửa phát triển nhanh nhanh chóng lan ra các hướng xung quanh theo bề mặt các chất cháy phân bố trong khu vực nhà xưởng sản xuất, khói và các sản phẩm cháy không thoát được.

Cùng với đó, ngọn lửa lan ra ngoài làm bao trùm toàn bộ tầng 2 nhà xưởng gây khó khăn trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, khói, khí độc bao phủ lối thoát nạn và ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng làm cho tầm nhìn bị hạn chế, gây ra sự hoảng loạn với nhân viên đang làm việc tại cơ sở.

Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng bảo vệ cơ sở đã nhanh chóng cắt điện khu vực có cháy, sử dụng các bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy xe đẩy, lăng, vòi chữa cháy để tổ chức công tác chữa cháy ban đầu. Đồng thời, thông báo cho mọi người biết và gọi điện báo cho lực lượng Công an Thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an huyện Thanh Trì đã điều động phương phương tiện triển khai đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan. Do sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, ông Nguyễn Huy Toàn đánh giá, buổi diễn tập đã diễn ra đúng kế hoạch và triển khai an toàn. Đây cũng là dịp kiểm tra phương tiện, sự phối hợp giữa các lực lượng để đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

Theo báo cáo của Công an huyện Thanh Trì, trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ cháy trung bình, 10 vụ cháy nhỏ, 3 sự cố bãi rác, 3 vụ chập điện trên cột... rất may không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản không đáng kể khoảng 3.500.000 đồng.

Cũng trong 6 tháng, Công an huyện Thanh Trì đã tổ chức kiểm tra 1503 lượt cơ sở; lập 1503 biên bản. Đơn vị đã phối hợp tham gia 3 đoàn thanh kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra 38 lượt cơ sở. Kết quả, phát hiện 37 tồn tại, thiếu sót về Phòng cháy chữa cháy phải xử phạt vi phạm theo quy định, phạt tiền 68,9 triệu đồng. Đình chỉ 35 trường hợp.

Để làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ mùa nắng nóng, Công an huyện Thanh Trì đã tham mưu UBND huyện nhiều kế hoạch để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các kế hoạch "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ha-noi-dap-tat-dam-chay-gia-dinh-o-khu-cum-cong-nghiep-ngoc-hoi-1595048891385.html