Hà Nội: Danh tính nghi phạm chém bố mẹ thương vong ở Mê Linh

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Mê Linh bắt giữ nghi phạm chém mẹ tử vong, chém bố bị thương nặng xảy ra trên địa bàn xã Mê Linh, huyện Mê Linh vào chiều ngày 6/2.

Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing).

Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing).

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra vừa tiến hành bắt giữ nghi phạm chém bố mẹ thương vong xảy ra vào ngày 6/2 tại Mê Linh.

Nghi phạm là Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi, trú xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) bị bắt giữ về hành vi Giết người.

Trước đó, vào khoảng 17h40 chiều 6/2 giữa Cảnh và người thân xảy ra xô xát tại nhà riêng ở thôn Liễu Trì, xã Mê Linh.

Khi em trai nghi phạm cùng với bố, mẹ là ông Thanh (55 tuổi) và bà Bình (48 tuổi) lao vào can ngăn thì bị nghi phạm dùng dao tấn công.

Hậu quả, mẹ của Cảnh tử vong tại chỗ, còn bố Cảnh và người phụ nữ bị thương khá nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, đối tượng này này phóng xe máy bỏ đi về hướng huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Lãnh đạo địa phương cho biết Cảnh là người sử dụng ma túy và có biểu hiện tâm lý bất thường. Bố nghi phạm và người hàng xóm vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc.

Đông Phong (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ha-noi-danh-tinh-nghi-pham-chem-bo-me-thuong-vong-o-me-linh-98850.html