Hà Nội đánh giá cao sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á

Chiều 17-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Eric Sidgwick tới chào tạm biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Eric Sidgwick.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá cao vai trò của ông Eric Sidgwick cũng như sự hỗ trợ của ADB đối với sự phát triển của thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung; mong muốn ông Eric Sidgwick sau khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ tiếp tục là cầu nối giữa ADB với Việt Nam và Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, mặc dù Hà Nội là một trong những điểm nóng về Covid-19 tại Việt Nam, nhưng tới nay, các hoạt động cơ bản đã trở lại bình thường. Tăng trưởng kinh tế quý đầu năm 2020 của thành phố tuy giảm tới 50% so với cùng kỳ năm trước, nhưng Hà Nội phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế cả năm nay cao gấp 1,3 lần so với mặt bằng chung của cả nước.

Cho biết Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn vào ngày 27-6 tới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trân trọng mời ông Eric Sidgwick tham dự.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội đã hoàn thiện số hồ sơ dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng giá trị vào khoảng 14 tỷ USD, trong đó có khoảng 3,55 tỷ USD là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đưa tổng số vốn FDI trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 4,5 tỷ USD.

Về các dự án hợp tác với ADB, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội sẽ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu để đảm bảo đúng tiến độ thi công tuyến đường sắt số 3.1. Đối với tuyến đường sắt số 3.2, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, hồ sơ nghiên cứu khả thi (F/S) đã được thông qua, sẽ trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.

Ông Eric Sidgwick chúc mừng kết quả của Hà Nội trong nỗ lực ứng phó với dịch Covid-19, cho rằng đây là những thành tựu được khu vực và thế giới đánh giá cao.

Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam khẳng định, ADB sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng nhằm giảm nhẹ những tác động của dịch bệnh, đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của ADB trong thời gian tới.

Nguyễn Thúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/970324/ha-noi-danh-gia-cao-su-ho-tro-cua-ngan-hang-phat-trien-chau-a