Hà Nội đánh giá cao hỗ trợ, hợp tác của JICA

Ngày 20/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Tetsuo Konaka, Trưởng đại diện JICA Việt Nam tới chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Việt Nam bày tỏ biết ơn trước sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo TP để bản thân ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2 năm qua. Ông Tetsuo Konaka cũng vui mừng trước những thành quả hợp tác giữa hai bên, trong đó có thể kể đến dự án dựa trên nguồn vốn ODA Nhật Bản như khu xử lý nước thải Yên Xá hay khu công nghệ cao Hòa Lạc…

Trưởng đại diện JICA cũng kỳ vọng lãnh đạo TP tiếp tục thúc đẩy một số dự án hợp tác giữa hai bên như Tuyến đường sắt đô thị số 2. “Các dự án này, một khi hoàn thiện sẽ không chỉ góp phần xây dựng kinh tế xã hội mà còn cải thiện môi trường Thủ đô”, ông Konoda nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Tetsuo Konaka, Trưởng đại diện JICA Việt Nam

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Tetsuo Konaka, Trưởng đại diện JICA Việt Nam

Cũng tại buổi tiếp, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam đã giới thiệu người kế nhiệm là ông Akira Shimizu và hy vọng ngài Chủ tịch UBND TP cũng như chính quyền Thủ đô sẽ tiếp tục hỗ trợ ông Shimizu. Do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra, tân trưởng đại diện JICA Việt Nam sẽ tới chào xã giao lãnh đạo TP trong thời gian tới, ông Tetsuo cho biết.

Nhân đây, ông Tetsuo cũng đánh giá cao vai trò của chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền Hà Nội trong ngăn chặn dịch Covid-19 lần này.

Chân thành cảm ơn những trao đổi cụ thể từ phía JICA, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những ngày vừa qua toàn thể chính quyền và người dân đã nỗ lực hết sức để ứng phó với Covid-19, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân và hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh.

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, trong bối cảnh Hà Nội sắp tới sẽ đón nhiều chuyến bay về từ các nước có dịch, theo đó, chính quyền và Nhân dân sẽ tiếp tục nâng cao cảnh giác và nỗ lực ứng phó trong thời gian tới.

Chia sẻ những quan ngại về dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP cho biết đã có những tác động lên nền kinh tế Thủ đô, ảnh hưởng từ kinh tế toàn cầu. Do đó, những dự án hợp tác từ phía Nhật Bản thời gian tới sẽ có ý nghĩa rất to lớn với Hà Nội, đóng góp vào kinh tế hai nước vượt qua giai đoạn khó khăn cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai bên.

Chia sẻ về nhiệm kỳ của ông Tetsuo Konaka, Chủ tịch UBND TP đánh giá cao mọi nỗ lực của Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam với những hoạt động vô cùng thiết thực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào phát triển quan hệ sôi động giữa hai nước trong 2 năm qua với nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước, dấu ấn giao lưu văn hóa được duy trì hiệu quả thường xuyên. Nhật Bản cũng trở thành quốc gia có lượng vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Thủ đô...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kỳ vọng dù ở cương vị nào, ông Tetsuo Konaka cùng văn phòng JICA tại Hà Nội tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy các dự án vào Thủ đô, kết nối các nhà đầu tư Nhật Bản tới đây hoạt động hiệu quả.

Về phần chính quyền TP cam kết luôn tạo mọi điều kiện cho các hoạt động hợp tác giữa Thủ đô và các địa phương Nhật Bản.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-danh-gia-cao-ho-tro-hop-tac-cua-jica-378362.html