Hà Nội: Đăng ký mới gần 61.000 ô tô trong năm 2021

Ngày 10-1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Theo Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, năm 2021, Cảnh sát giao thông Thủ đô đã góp phần quan trọng bảo vệ thành công nhiều hoạt động, sự kiện trọng đại như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 35 đoàn nguyên thủ, khách quốc tế sang thăm, làm việc tại Việt Nam…

Cũng trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông, cùng các lực lượng khác của Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 371.685 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt trên 194,8 tỷ đồng. Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, đã xử phạt 8.012 trường hợp vi phạm, phạt trên 22,4 tỷ đồng.

Toàn thành phố đã đăng ký mới 239.045 phương tiện trong năm 2021, trong đó 60.926 ô tô, 171.797 mô tô, 6.322 xe máy điện; nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 7.531.839 phương tiện.

Từ ngày 14-7-2021 đến ngày 20-10-2021 (thực hiện giãn cách xã hội), Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động 26.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh; kiểm soát trên 1,4 triệu lượt phương tiện với gần 1,9 triệu lượt người. Các đơn vị nghiệp vụ cũng tổ chức dẫn 60 đoàn, 6.419 người dân từ vùng dịch phía Nam đi về hoặc qua thành phố Hà Nội để về các địa phương, hỗ trợ người dân các điều kiện sinh hoạt, ăn uống, bảo đảm sức khỏe, an toàn trong quá trình di chuyển.

Nhiệm vụ trước mắt của lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội là bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; ngăn chặn các vụ đua xe máy trái phép… trên địa bàn.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/1022168/ha-noi-dang-ky-moi-gan-61000-o-to-trong-nam-2021