Hà Nội: Dân bức xúc vì hàng cây chết khô trên con đường trăm tỷ

Nhiều cây xanh trên tuyến đường được đầu tư hàng trăm tỷ đồng chết khô hai bên đường khiến nhiều người tham gia giao bức xúc, lo sợ cây đổ vào người khi đi trên tuyến đường này.

Theo phản ánh của người dân về việc có nhiều cây xanh bị chết tại dự án cải tạo, nâng cấp đường 23B (đoạn qua xã Đại Mạch, huyện Đông Anh) do Ban quản lý dự án giao thông Đô thị (thuộc Sở GTVT Hà Nội) làm Chủ đầu tư.

Theo phản ánh của người dân về việc có nhiều cây xanh bị chết tại dự án cải tạo, nâng cấp đường 23B (đoạn qua xã Đại Mạch, huyện Đông Anh) do Ban quản lý dự án giao thông Đô thị (thuộc Sở GTVT Hà Nội) làm Chủ đầu tư.

Tìm hiểu được biết Dự án cải tạo, nâng cấp đường 23B (Hà Nội - Nghĩa trang Thanh Tước) có tổng mức đầu tư– giai đoạn I gần 190 tỷ đồng, với tổng chiều dài 12,48 km, chạy qua địa bàn 2 huyện Đông Anh và Mê Linh, tuyến trên địa bàn huyện Mê Linh (dài 10,8 km) đã cơ bản thi công xong phần nền đường, nhiều đoạn đã thảm mặt đường trồng cây xanh và lát nền đường.

Đoạn đường qua xã Đại Mạch, huyện Đông Anh đã xong phần đường, được trồng cây xanh hai bên đường.

Tuy nhiên theo phản ánh của nhiều người dân sống gần khu vực này, hiện tại cây xanh 2 bên đường khu vực này đã bị chết quá nửa, số cây chết lên tới hơn 50% tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy ra đường nguy hiểm mất ATGT.

Có mặt tại hiện trường ngày 29/6, theo quan sát của PV Kiến Thức, hai bên đường rất nhiều cây xanh đã bị chết khô, nứt vỏ. Nhiều cây thì xiêu vẹo thiếu sức sống.

Nhiều cây đã bị chết khô đã được di chuyển đi nơi khác để lại một hố sâu khoảng 50 cm và không lấp lại hố tiềm ẩn nguy hiểm cho người người đi bộ trên vỉa hè.

Một số người dân ở đây cho biết, hàng cây xanh này được trồng cách đây khoảng vài tháng trở lại đây nhưng được tưới nước rất ít cộng với nền nhiệt cao nên dẫn đến cây bị chết khô.

Chị N. chủ quán trà đá ở khu vực này bức xúc nói: "Trời nắng thì không sao chứ trời mà nổi cơn dông, bão tố cây đổ ra đường có mà gây chết người. Mong muốn của người dân chúng tôi cơ quan chức năng trồng cây thì phải chăm chút, không để cho cây chết. Như này thì phí lắm".

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Đại Mạch cho biết, dự án làm đường chưa bàn giao nên địa phương cũng chưa nắm được. Việc này cũng gây khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý, nhất là việc đổ phế thải dọc hai bên hành lang đường.

Một lãnh đạo Ban quản lý dự án giao thông Đô thị cho biết, đã nắm được thông tin việc nhiều cây xanh chết tại khư vực đường giao thông qua xã Đại Mạch.

Phần cây xanh này chưa được nghiệm thu nên nhà thầu sẽ phải có trách nhiệm trồng lại và chủ đầu tư chỉ nhận bàn giao khi các cây xanh này phát triển ổn định.

Người dân cho biết thêm, đây là chỗ để ươm cây nếu ngoài đường cây chết thì sẽ thế những cây ở nơi đây vào. Tuy nhiên, theo quan sát những cây được ươm ở đây đã chết khoảng 70%.

Xem thêm video: Hiểm họa từ cây chết khô giữa thủ đô. Nguồn: VTC 14.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-dan-buc-xuc-vi-hang-cay-chet-kho-tren-con-duong-tram-ty-1402835.html