Hà Nội: Dân bức xúc vì bãi rác tự phát trên đường vành đai 3

GiadinhNet - Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, vài tháng trở lại đây, vỉa hè dọc đường Nguyễn Xiển (đoạn chạy qua địa bàn phường) biến thành nơi tập kết phế thải, gây ảnh hưởng khá lớn tới chất lượng cuộc sống của người dân.

Bãi rác tự phát trên đường Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Lê Thắng

Ghi nhận thực tế của PV, rác thải tập kết ven đường Nguyễn Xiển dài tới vài trăm mét. Có cả phế thải xây dựng được đựng trong các bao bì, lẫn phế thải sinh hoạt vứt một cách bừa bãi. Chia sẻ với PV, một người dân sinh sống gần điểm tập kết phế thải trên cho biết, phế thải thì mỗi ngày một chất chồng, lấn chiếm hết cả vỉa hè, trong khi không có bất cứ lực lượng chức năng nào vào cuộc xử lý. Vào những ngày mưa, dòng nước đen kịt từ bãi rác tự phát này chảy tràn ra đường gây ô nhiễm. Ngày nắng nóng, thì mùi hôi thối bốc lên theo gió phả thẳng vào khu dân cư. Chưa kể, bãi rác này chính là nơi ruồi nhặng sinh sôi, phát triển trở thành mầm mống của nhiều dịch bệnh. Để chống lại mùi hôi, nhiều hộ dân sinh sống gần địa điểm này thường xuyên phải đóng cửa kín mít cả ngày lẫn đêm. Người già và trẻ nhỏ chính là hai đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Điều đáng nói, ngay tại điểm tập kết phế thải này là công trình ngầm dành cho người đi bộ. Đây là công trình được nhà nước đầu tư hàng tỉ đồng, với mục đích giảm thiểu tối đa tai nạn cho người tham gia giao thông khi di chuyển qua đường. Tuy nhiên, do sự ô nhiễm của rác thải gây ra mà rất ít người sử dụng công trình ngầm này để qua lại.

Liên quan tới thực trạng trên, ông Trần Hữu Chúc - Chủ tịch UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) cho biết, điểm tập kết phế thải này là do người dân đổ trộm vào ban đêm, nên các lực lượng chức năng rất khó xử lý. Trước những phản ánh của người dân, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần ra quân dẹp bỏ. Các biển báo cấm đổ phế thải cũng được dựng lên nhưng ý thức của nhiều người dân là rất kém.

Nói về những khó khăn trong việc xử lý triệt để tình trạng trên, ông Chúc lý giải: Một là, do lực lượng cán bộ chuyên trách về vấn đề môi trường của phường khá mỏng, không thể quán xuyến hết cả một địa bàn rộng. Hai là, kinh phí để xử lý những bãi rác tự phát trên có thể lên tới hàng chục triệu đồng, đó thực sự là gánh nặng đối với ngân sách của phường.

Nói về hướng xử lý, ông Chúc chia sẻ: Đối với các công trình xây dựng lớn trong khu nội đô, các cơ quan có thẩm quyền trước khi cấp giấy phép xây dựng cần phải kiểm tra về hợp đồng xử lý phế thải. Có như vậy, tình trạng đổ phế thải xây dựng mới được quản lý chặt chẽ hơn. Bên cạnh việc siết chặt công tác quản lý về mặt giấy tờ, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền tới người dân về công tác thug om rác thải.

Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của quận Hoàng Mai cần có những biện pháp xử lý quyết liệt, góp phần tạo ra môi trường sống đảm bảo cho người dân yên tâm phát triển kinh tế.

Lê Thắng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-dan-buc-xuc-vi-bai-rac-tu-phat-tren-duong-vanh-dai-3-20170808085804366.htm