Hà Nội đảm bảo tốt nhất các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Ngày 8/6, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các điểm thi trên địa bàn thành phố.

Đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra thực tế địa điểm thi Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm

Đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra thực tế địa điểm thi Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm

Chủ động công tác phòng, chống dịch

Đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại huyện Thường Tín và quận Hoàn Kiếm. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận huyện Thường Tín đã cơ bản chuẩn bị cơ sở vật chất, kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong quá trình diễn ra kỳ thi gắn với phòng, chống dịch. Tuy nhiên, một số điểm thi của huyện vẫn chưa đi vào vận hành cụ thể.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho đợt thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT được quận Hoàn Kiếm chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với phương án, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn. Quận đã tổ chức diễn tập công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Việt Đức, sau đó chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với các hội đồng coi thi trong quận.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng đánh giá cao quận Hoàn Kiếm rất chủ động công tác phòng, chống dịch và chuẩn bị cho 2 kỳ thi sắp tới. Quận đã diễn tập sớm việc tổ chức coi thi và các phương án dự phòng cho các tình huống bất ngờ.

Đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra thực tế địa điểm thi Trường THPT Thường Tín

Đối với địa bàn huyện Thường Tín, đồng chí Chử Xuân Dũng cũng nhận định, dù có nhiều ca nhiễm Covid-19 song địa phương đã rất nỗ lực khoanh vùng, dập dịch nhanh nhất. Tuy nhiên, tại các điểm thi vào lớp 10, huyện cần phải bám sát các văn bản chỉ đạo của thành phố, yêu cầu các điểm thi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia diễn tập để nắm chắc phương án theo đúng hướng dẫn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu các điểm thi ở quận Hoàn Kiếm và huyện Thường Tín phải tiến hành vệ sinh môi trường sạch sẽ hằng ngày, bố trí chỗ ngồi bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các thí sinh trong những ngày diễn ra 2 kỳ thi.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, quận Hoàn Kiếm và huyện Thường Tín trong thời gian qua đã bám sát chỉ đạo của thành phố, triển khai cụ thể công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm hiệu quả.

Nhấn mạnh yêu cầu cao nhất trong thời điểm này là phòng dịch, bảo đảm an toàn cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu cả hệ thống chính trị của quận Hoàn Kiếm, huyện Thường Tín phải vào cuộc, bám sát quan điểm chỉ đạo của thành phố để triển khai hiệu quả trên địa bàn.

Đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn quận Hoàng Mai

Chú ý đến từng chi tiết nhỏ

Ngày 8/6, Đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Trước khi vào làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế và tham dự buổi diễn tập công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi vào lớp 10 THPT của quận Hoàng Mai tại trường THCS Hoàng Liệt.

Tại đây, đoàn đã kiểm tra một số tình huống diễn tập và phương án xử lý do các lực lượng chức năng của điểm thi thực hiện gồm: Hướng dẫn, đón thí sinh tại cổng trường lên phòng thi; hướng dẫn thí sinh vào phòng thi; xử lý sự cố thi sinh sốt, ho bất thường trong phòng thi.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tình hình, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị của quận Hoàng Mai đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với công tác tổ chức kỳ thi.

Diễn tập công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi vào lớp 10 THPT của quận Hoàng Mai tại trường THCS Hoàng Liệt.

Phó Chủ tịch HĐND TP bày tỏ sự yên tâm về sự chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các điểm thi, đặc biệt là trong các phương án diễn tập đã được quận duyệt rất kỹ, từng thành viên đều nắm chắc những nội dung cần thiết, thực hành thành thạo, chặt chẽ, bài bản.

Theo Trưởng đoàn công tác, ngoài những chỉ đạo chung của TP, của quận thì trong quá trình tổ chức kỳ thi, các lực lượng cần chủ động chú ý đến những chi tiết nhỏ nhưng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, cần quan tâm để bảo đảm sự an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch tại điểm thi.

Cùng với việc đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận, Phó Chủ tịch HĐND TP cũng biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ giáo viên, nhân viên các nhà trường, cùng các lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên… hỗ trợ cho việc tổ chức tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy định trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

“Qua báo cáo của lãnh đạo quận, toàn bộ 7 điểm thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn quận Hoàng Mai đều bảo đảm tốt về công tác chuẩn bị do đó có thể yên tâm công tác tổ kỳ thi sẽ an toàn, nghiêm túc, chất lượng trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19” - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-noi-dam-bao-tot-nhat-cac-dieu-kien-to-chuc-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-PEvONUeGg.html