HÀ NỘI: ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ DỊP BẦU CỬ

Để đảm bảo quá trình bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp diễn ra thuận lợi trên địa bàn Tp.Hà Nội, song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống tụ tập đông người, gây rối cũng được các đơn vị trên địa bàn quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy hướng dẫn người dân sử dụng các phương tiện phòng chống cháy nổ.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy hướng dẫn người dân sử dụng các phương tiện phòng chống cháy nổ.

Quận Thanh Xuân TP Hà Nội có 118 địa điểm được chọn để bầu cử trên địa bàn quận. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị mặt bằng, lực lượng túc trực tại các điểm bỏ phiếu này đã gần như hoàn tất. Đặc biệt, tại mỗi điểm bầu cử đều có lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường trực nhằm xử lí các sự cố bất ngờ.

Đề cập đến công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc sắp tới, Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ, của Thành phố, Công an Quận đã yêu cầu mỗi phường phải thành lập các tổ phòng cháy chữa cháy cơ động ngay tại phường với đầy đủ các loại phương tiện. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tích cực, chủ động tuyên truyền đến người dân các nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Hoàn Kiếm tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống cháy nổ.

Tương tự quận Thanh Xuân, Quận Hoàn Kiếm cũng đặc biệt chú trọng công tác phòng chống cháy nổ trong giai đoạn này. Bởi địa bàn Quận Hoàn Kiếm có nhiều khu nhà xây hình ống, chất lượng đã cũ, nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao. Để chuẩn bị chu toàn cho ngày bầu cử sắp tới, lực lượng phòng cháy chữa cháy Quận Hoàn Kiếm đã chủ động tuyên truyền cho người dân trên địa bàn các phường, cũng như tập huấn về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo người dân có thể ứng phó với bất kì tình huống nào diễn ra.

Theo ông Trần Mạnh Toàn, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường được lực lượng chức năng chuẩn bị rất đầy đủ, từ nhân lực đến vật lực. Các chiến sĩ cảnh sát phóng cháy chữa cháy đã xuống từng địa bàn dân cư để tuyên truyền, tập huấn cho người dân về các cách phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, tại mỗi điểm bỏ phiếu đều được trang bị bình chữa cháy, thậm chí là cả chăn để dập các đảm cháy nhỏ nếu có tình huống không may xảy ra.

Theo báo cáo của các đơn vị trên địa bàn Tp.Hà Nội, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại tất cả các điểm bỏ phiếu gần như đã được hoàn tất. Những địa điểm được lựa chọn để diễn ra bỏ phiếu, đều là những địa điểm đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ. Sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, từ các cấp các ngành, sự chung tay của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Theo trang Hội đồng bầu cử Quốc gia

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55681