Hà Nội đại thắng tại V-League: Đã đến lúc nghĩ nghiêm túc về sân chơi châu lục

Nhiều năm qua, các CLB Việt Nam vẫn xem thường thành tích ở đấu trường châu lục, thậm chí còn đem đội dự bị đi để đá thủ tục. Tuy nhiên, khi mà Hà Nội đang phô diễn sức mạnh ấn tượng tại V-League, xem chừng bóng đá Việt Nam cũng cần có cái nhìn mới về AFC Cup.

Bóng đá Việt ngày càng thụt lùi vì tư duy cũ

Từ trước tới nay, các đội bóng tại Việt Nam vẫn không tỏ ra ‘mặn’ với việc thi đấu tại các giải đấu châu lục dành cho cấp CLB như AFC Champions League hay AFC Cup mà lý do chính là họ không đủ quân sân để chinh chiến cùng một lúc trên nhiều mặt trận.

Tại AFC Cup năm nay, người hâm mộ đã được chứng kiến một SLNA thi đấu cực hay ở những vòng đấu đầu tiên nhưng càng về cuối, sự hụt hơi đã thấy rõ với đội bóng xứ Nghệ khi họ gặp khó khăn ở đấu trường V-League.

FLC Thanh Hóa và SLNA đều dừng bước ở vòng bảng AFC Cup 2018.

Việc sớm buông AFC Cup là nguyên nhân khiến hai CLB Việt Nam là FLC Thanh Hóa và SLNA đã không thể vượt qua nổi vòng bảng với các đội bóng trong khu vực, dù xét trên bình diện ĐTQG thì bóng đá Việt Nam có phần nhỉnh hơn hẳn các đối thủ.

Thành tích thi đấu tệ hại ở nhiều mùa bóng liên tiếp đã mang tới một hệ quả khá tai hại là bóng đá Việt khi chúng ta đang ngày càng thụt lùi trên bản đồ bóng đá châu Á vì nếp suy nghĩ cũ.

Không còn thời một Bình Dương từng tung hoành với những thắng lợi ấn tượng tại Champions League hay AFC Cup, các đội bóng đá Việt giờ đây chỉ thể hiện những bộ mặt nhợt nhạt cùng những thành tích đáng thất vọng khi vươn tầm khu vực.

Trong bảng xếp hạng mới nhất về trình độ các giải đấu tại châu Á, bóng đá nước láng giềng Thái Lan đã tiệm cận các nền bóng đá lớn tại châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran,… với vị trí hạng 8 châu Á.

Trong khi đó, con số này với Việt Nam là thứ hạng thứ 19 châu Á, xếp dưới cả Malaysia hay Philippines, hai quốc gia vốn đang sở hữu những đội bóng rất mạnh và tạo nên tiếng vang tại sân chơi châu lục. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi trong nhiều năm qua, chúng ta đã không có đại diện nào tiến sâu ở đấu trường AFC Cup, chứ chưa nói tới giải đấu hạng 1 châu Á là AFC Champions League.

Bóng đá Việt Nam bị đánh giá khá thấp ở cấp CLB

CLB Hà Nội ở mùa trước cũng từng suýt vượt qua vòng bảng AFC Cup 2017 với mạch trận thắng như chẻ tre ở vòng bảng, tuy nhiên sau thất bại bất ngờ 2-6 trên sân của Ceres-Negros, tấm vé duy nhất bước vào vòng knock-out đã không nằm trong tay họ.

Năm nay, với mạch thi đấu ấn tượng tại V-League 2018, Hà Nội nhiều khả năng cũng sẽ trở lại với vòng bảng AFC Cup 2019. Và thiết nghĩ lúc này, đội bóng thủ đô cũng cần xác định một chiến lược cụ thể nhằm giúp bóng đá Việt Nam nâng cao thành tích tại sân chơi châu lục cấp CLB.

Hà Nội tiến sâu tại AFC Cup là điều cần thiết cho bóng đá Việt

Kể từ sau chiến tích của U23 Việt Nam tại sân chơi châu Á, cách làm bóng đá của CLB Hà Nội cũng đang cho thấy những sự chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Thi đấu chuyên nghiệp hơn, tin dùng cầu thủ trẻ nhiều hơn và áp dụng lối đá tấn công đẹp mắt, hoa mĩ hơn, CLB Hà Nội đang là một hiện tượng tại V-League không kém gì sức hút của các cầu thủ trẻ nhà bầu Đức.

Tuy nhiên khi mà lúc này đây, CLB HAGL vẫn thi đấu chật vật từng trận thì rõ ràng chỉ có duy nhất Hà Nội là cái tên xứng đáng nhất và cũng giàu tiềm năng nhất đại diện cho Việt Nam thi thố ở sân chơi châu lục.

Hà Nội đang có đủ mọi điều kiện để tiến xa ở đấu trường châu lục

Hà Nội bất bại tại V-League nhờ đội hình có chiều sâu với nhiều cái tên chất lượng. Lợi thế của CLB Hà Nội lúc này là họ có một lứa cầu thủ vô cùng tài năng cũng như đang ở trong độ chín sự nghiệp.

Bên cạnh đó, đội chủ sân Hàng Đẫy cũng có một ông bầu rủng rỉnh về tài chính và sẵn sàng đứng sau chống lưng để Hà Nội có lực lượng mạnh nhất thi đấu ở AFC Cup.

Được thi đấu ở một môi trường bóng đá chuẩn quốc tế, đó sẽ là cơ hội để các cầu thủ của Hà Nội, đặc biệt là những tài năng trẻ có dịp trải nghiệm và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để qua đó trở về phục vụ CLB và các ĐTQG sau này. Điều đó rất cần thiết trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang đặt mục tiêu cao tại VCK Asian Cup 2019 và xa hơn là kỳ World Cup 2026.

Thành công tới từ những điều đơn giản nhất. Và rõ ràng CLB Hà Nội cũng đang chung tay xây đắp để giúp bóng đá Việt Nam từng bước vươn cao nhằm có thể tiệm cận trình độ châu Á.

Minh Long (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/ha-noi-dai-thang-tai-vleague-da-den-luc-nghi-nghiem-tuc-ve-san-choi-chau-luc-168-188434.html