Hà Nội: Đại lộ nghìn vừa tỷ thông xe đã 'ngập' trong rác, nước miễn phí đặt ven đường không ai uống

Những hình ảnh nhếch nhác do phế thải, cỏ mọc um tùm, cây xanh khô héo đã biến đại lộ Chu Văn An nối từ vành đai 3 (đoạn đường Nguyễn Xiển, Phan Trọng Tuệ) trở nên xấu xí, mất mỹ quan.

Theo ghi nhận của chúng tôi, theo thiết kế trên tuyến đường này với 4 làn đường (mỗi bên 2 làn) dành cho các phương tiện cơ giới và thô sơ. Ngoài ra mỗi bên còn có vỉa hè rộng.

Đoạn đường nối với vành đai

Mặc dù tuyến đường đã thông xe, nhiều hạng mục đã hoàn thành nhưng nhiều người dân vẫn đưa phế thải đổ bừa bãi sang bên đường tạo ra những hình ảnh vô cùng phản cảm.

Thậm chí, nhiều loại phế thải là những đồ vật thủy tinh vỡ tung tóe gây mất an toàn cho người đi đường.

Rất cảm động, bỗng nhiên ở một đoạn đường không hề có hộ dân, nhưng có một bình nước "vô danh" để sẵn ở đây miễn phí cho mọi người.

Chỉ tiếc rằng trong một buổi sáng chúng tôi không nghi nhận có người nào ghé vào sử dụng, có lẽ dù có khát thì việc đứng giữa đống rác uống nước cũng không dễ dàng gì...

Cỏ mọc um tùm

Cây xanh héo khô

Được biết, tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La hay còn gọi là Đại lộ Chu Văn An mới thông xe vào cuối năm 2019. Tuyến đường này được khởi công xây dựng năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, chiều dài 2,5km với mặt đường rộng 64m. Điểm đầu của dự án giao với đường vành đai 3 (Nguyễn Xiển). Điểm cuối nối với đường 70 và đi thẳng sang đường Xa La.

Hiện con đường đã hoàn thành hầu hết các hạng mục. Phần vỉa hè cũng đã được lát đá và trồng nhiều cây xanh. Nút giao cuối cùng vào Khu đô thị Xa La đã tiến hành đền bù và giải phóng mặt bằng để làm cầu vượt nhẹ...

Sau khi thông xe, đoạn đường này sẽ giúp giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực Tây Nam Hà Nội, đặc biệt là khu Xa La Hà Đông đoạn Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, đường 70, trục Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Trần Phú, nút giao Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến.

Tuyến Nguyễn Xiển - Xa La sẽ nối liền với tuyến đường trục Tây Nam thành phố, điểm đầu là Nguyễn Xiển Xa La và điểm kết thúc kết nối với tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn Cầu Giẽ.

Khi tuyến đường này được thông xe toàn bộ thì không những chỉ người dân quận Hoàng Mai, Hà Đông mà người dân các quận như Thanh Xuân, Cầu Giấy hoàn toàn có thể kết nối vào đường cao tốc Bắc Nam mà không phải di chuyển ra nút giao thông Giải Phóng - Pháp Vân.

Theo Nhịp sống Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-dai-lo-nghin-vua-ty-thong-xe-da-ngap-trong-rac-nuoc-mien-phi-dat-ven-duong-khong-ai-uong-20200703143809699.htm