Hà Nội 'đại chiến' TP Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất

Kết quả cuộc đối đầu giữa đôi bên trên sân Thống Nhất hôm nay có thể mang tính bước ngoặt tới cuộc đua vô địch ở LS V-League 2020.

Cuộc chiến giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC hôm nay ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc đua vô địch của hai đôịẢnh: NHƯ Ý

Cuộc chiến giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC hôm nay ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc đua vô địch của hai đôịẢnh: NHƯ Ý

Theo thông báo của BTC trận đấu, 20.000 vé xem đã được bán hết từ ngày 22/7. Sức nóng trận đấu rõ ràng rất khó cưỡng với các CĐV của cả hai đội. Điều này không hề khó hiểu khi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang là hai đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao nhất Việt Nam hiện nay như Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Lương, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Phi Sơn…Chỉ riêng Quang Hải và Công Phượng đã có số “follow” trên trang cá nhân lên tới hàng triệu người.

Cuộc ganh đua giữa đôi bên ở V-League 2 mùa giải qua càng khiến màn đối đầu giữa CLB Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thêm quyết liệt. Thất bại mùa giải trước khiến cho đội bóng của HLV Chung Hae Seong thêm động lực khi bước vào mùa giải năm nay.

Trên bảng xếp hạng, CLB Hà Nội đang được 15 điểm, tạm đứng vị trí thứ 6. Chưa mùa giải nào, thách thức với đội bóng của bầu Hiển lại lớn tới vậy. Cuộc khủng hoảng nhân sự khiến cho có lúc HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn vỏn vẹn 13 cầu thủ đủ thể lực, đảm bảo sức khỏe để thi đấu. Chưa kể, các nhân tố quan trọng của họ lại gặp những vấn đề ngoài chuyên môn, dễ khiến mất tập trung như trường hợp của Quang Hải bị “hack” trang Facebook cách đây không lâu.

Dù vậy, chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng ở vòng 10 có vẻ như đã khiến CLB Hà Nội ổn định tâm lý để sẵn sàng cho trận đấu với TP Hồ Chí Minh. Trên thực tế, trong các cuộc đối đầu gần đây ở V-League, CLB Hà Nội vẫn tỏ ra trội hơn so với đối thủ cả về lối chơi và thành tích. Gần nhất, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đánh bại TP Hồ Chí Minh ngay tại sân Thống Nhất ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019.

Tuyến giữa với những cái tên như Quang Hải, Văn Quyết, Thành Lương hay Oseni đủ giúp Hà Nội luôn trội hơn so với các đối thủ ở V-League, gồm cả TP Hồ Chí Minh. Ở trận đấu hôm nay, HLV Chu Đình Nghiêm có thể sẽ tung vào sân tiền vệ Tấn Tài ngay từ đầu. Dù đã bên kia sườn dốc sự nghiệp, Tấn Tài vẫn được đánh giá đủ đẳng cấp để chiếm một vị trí ở hàng tiền vệ Hà Nội.

Ngược lại, TP Hồ Chí Minh sẽ phải chờ vào các nhân tố như Công Phượng, Phi Sơn và các ngoại binh ở tuyến trên. Dù mua sắm nhiều, TP Hồ Chí Minh không có nhiều phương án tấn công. Đây là lý do khi gặp các đối thủ chơi chặt chẽ, đội bóng của HLV Chung Hae Seong thường gặp khó khăn. Thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 10 là một ví dụ điển hình. Đây là trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bắt “chết” Công Phượng, vô hiệu hóa hàng tấn công TP Hồ Chí Minh.

Với cách biệt chỉ 2 điểm, CLB Hà Nội sẽ vượt qua TP Hồ Chí Minh để vào tốp đầu nếu giành chiến thắng. Kết quả trận đấu hôm nay vì vậy có tính bước ngoặt tới cuộc đua vô địch. Đây là sức ép rất lớn đối với cả hai đội bóng.

Cũng trong chiều nay, Quảng Nam đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng Sài Gòn FC nếu không muốn bị tụt lại quá xa trên bảng xếp hạng. Đội vô địch V-League 2017 đang đứng cuối với 7 điểm, kém hai đội đứng trên là Nam Định và Hải Phòng 2 điểm. Quảng Nam đang cần một cuộc “hà hơi tiếp sức” khẩn cấp để tránh nguy cơ phải xuống chơi giải hạng Nhất mùa tới.

Sau rất nhiều sự cố từ đầu mùa giải, công tác trọng tài chắc chắn sẽ bị “soi” rất kỹ ở loạt trận này. LĐBĐVN (VFF) đang tỏ ra nhẫn nại với Trưởng ban Dương Văn Hiền và Ban trọng tài. Tuy nhiên, nếu sai sót không được khắc phục, có lẽ VFF cũng khó lòng tiếp tục “bênh” cấp dưới trước bức xúc ngày càng tăng của các đội bóng và giới hâm mộ.

Nguyên Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/ha-noi-dai-chien-tp-ho-chi-minh-tren-san-thong-nhat-1693154.tpo