Hà Nội đã mất 2.000 tỉ đồng vì dịch tả lợn Châu Phi

Hà Nội đã sử dụng 218.000 lít hóa chất để tổng tẩy uế, khử trùng, tiêu độc trên diện tích 249.360.155m2. Xin hỗ trợ thêm nhân lực, kinh phí phục vụ cho chống dịch.

 Đưa lợn đi tiêu hủy. Ảnh có tính chất minh họa

Đưa lợn đi tiêu hủy. Ảnh có tính chất minh họa

Kể từ khi ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đầu tiên vào ngày 23/2 tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đến 17 giờ ngày 30/6/2019 đã xảy ra tại 26.522 hộ (chiếm 32,9%), 2.277 thôn, tổ dân phố thuộc 24/24 quận, huyện còn chăn nuôi lợn, phải tiêu hủy 460.613 con (chiếm 24,6%) với trọng lượng hơn 31.683 tấn.

Những ngày cao điểm nhất tiêu hủy trên 10.000 con nhưng hiện tại tốc độ đã chậm lại, chỉ còn tiêu hủy khoảng trên 1.000 con.

Theo ông Nguyễn Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội, thiệt hại là rất lớn với tổng chi phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi hiện vào khoảng 2.000 tỉ đồng và dự báo còn tăng nhanh bởi diễn biến của bệnh vẫn phức tạp, rất khó kiểm soát.

Thành phố đã tiến hành 3 đợt tổng tẩy uế, vệ sinh môi trường, khử trùng tiêu độc sử dụng 218.000 lít hóa chất trên diện tích 249.360.155m2. Ngoài số lượng hóa chất trên, các quận, huyện và thị xã còn hỗ trợ khoảng 1.778 tấn vôi để tham gia dập dịch.

DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ha-noi-da-mat-2000-ti-dong-vi-dich-ta-lon-chau-phi-post244794.html