Hà Nội đã gieo cấy trên 35.000ha cây trồng vụ Xuân 2020

Sáng 13/2, đã có thêm nhiều diện tích gieo cấy vụ Xuân 2020 của Hà Nội có nước. Tuy nhiên, tiến độ sản xuất của một số địa phương hiện khá chậm.

Bà con nông dân xuống đồng gieo cấy vụ Xuân

Bà con nông dân xuống đồng gieo cấy vụ Xuân

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Tích Nguyễn Chí Hải cho biết, sáng nay (13/2), hàng trăm nhân công được đơn vị cắt cử, tiếp tục túc trực, vận hành 68 trạm bơm với 96 tổ máy bơm các loại. So với các vùng sản xuất khác, diện tích do Công ty sông Tích đảm nhận chống hạn gặp nhiều khó khăn về nguồn nước hơn. Chính vì vậy, sau đợt xả nước hồ chứa thứ 2, đơn vị vẫn tập trung cao độ cho công tác chống hạn.

Cũng giống như Công ty sông Tích, 3 doanh nghiệp thủy lợi khác là các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Sông Đáy, sông Nhuệ và Hà Nội, đang tiếp tục vận hành lần lượt: 11, 45 và 9 trạm bơm với hàng trăm tổ máy bơm các loại dọc hệ thống sông, phục vụ lấy nước, đổ ải và gieo cấy vụ Xuân 2020.

Thống kê đến sáng nay, toàn TP đã có khoảng 81.500ha diện tích sản xuất vụ Xuân có nước, đạt gần 91% kế hoạch. Cùng với lấy nước, bà con nông dân các địa phương đã tổ chức làm đất đạt hơn 72.500ha, bằng khoảng 81% kế hoạch.

Đến nay, toàn TP đã tổ chức gieo cấy được gần 35.000ha cây trồng vụ Xuân, đạt khoảng 38% kế hoạch. Dù vậy, tiến độ sản xuất của các địa phương không đồng đều.

Bên cạnh một số địa phương có tỷ lệ gieo cấy vụ Xuân 2020 đạt cao trên 60% như: Sơn Tây, Ba Vì, Sóc Sơn, Ứng Hòa, thì tại nhiều quận, huyện, tỷ lệ gieo cấy chưa đạt 5%. Điển hình như: Hà Đông, Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Gia Lâm. Cá biệt có 5 quận, huyện chưa tổ chức gieo cấy vụ Xuân gồm: Long Biên, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và Thanh Trì.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-da-gieo-cay-tren-35000ha-cay-trong-vu-xuan-2020-365045.html