Hà Nội đã chủ động xây dựng các chỉ tiêu phù hợp với thực tế

Trong 2 ngày 2 và 3-7 đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ TP Hà Nội nhằm thảo luận một số nội dung, trong đó có đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ TP và báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ của Thành ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020.

13/16 chỉ tiêu sẽ được hoàn thành và vượt kế hoạch

Theo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ TP, nửa đầu nhiệm kỳ, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, gương mẫu đi đầu, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, hiệu quả 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu, 8 chương trình công tác; đưa NQ Đại hội 12 của Đảng, NQ Đại hội 16 Đảng bộ TP đi vào cuộc sống.

Cụ thể, trong 3 khâu đột phá, khâu đột phá thứ hai về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư có những chuyển biến rõ nét, tiến bộ nhất, dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm vụ NQ Đại hội đề ra; khâu đột phá thứ ba về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cũng đạt được một số kết quả tích cực ban đầu nhưng còn một số khó khăn, thách thức cần phải được tập trung quyết liệt và dành nguồn lực thích đáng mới có khả năng hoàn thành.

Đối với khâu đột phá thứ nhất về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn đã có những chuyển biến lớn, song đây vẫn là khu vực còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng ở khu vực đô thị và vùng ven đô.

Cùng đó, 13/16 chỉ tiêu NQ Đại hội 16 Đảng bộ TP đề ra sẽ được hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Tuy nhiên, còn 3 chỉ tiêu cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo, quyết liệt triển khai trong nửa nhiệm kỳ còn lại là: Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo; tỷ lệ cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh hàng năm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: V.T

Quyết tâm, đồng lòng hoàn toàn có thể đạt được các chỉ tiêu

Đóng góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ TP, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: TP thực hiện NQ trong bối cảnh khó khăn, thách thức là rất lớn, song với tinh thần bình tĩnh, thận trọng, bài bản, kiên trì, khoa học và quyết liệt, các công việc đã được triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các việc "nóng", việc "yếu" được TP ưu tiên, tập trung giải quyết dứt điểm. Có đánh giá kỹ tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức để chủ động xây dựng và triển khai các chương trình kế hoạch... Do vậy, đến nay, TP đã đạt được những kết quả tích cực, không có đơn thư bức xúc.

Việc cấp sổ đỏ, đến nay đã cơ bản cấp xong, góp phần giải quyết bức xúc cho nhân dân; Chỉ tiêu cấp nước hợp vệ sinh cho nhân dân khu vực nông thôn, TP đã quyết định đặt mục tiêu phấn đấu 100% hộ dân nông thôn cũng phải được cấp nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị đến năm 2020…

Ngoài ra, Hà Nội đã chủ động xây dựng một số chỉ tiêu cao hơn NQ, thậm chí chưa có trong NQ để chủ động thực hiện. Giải pháp rất quan trọng khác là đã xã hội hóa nguồn lực vào đầu tư công để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP. Trong đó, TP tiến hành phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các quận huyện để tạo ra nguồn lực tại địa phương. TP đã chỉ đạo chi tiêu ngân sách một cách chặt chẽ, khoa học, bước đầu đã hạn chế được tình trạng dàn trải trong đầu tư công. Qua đó đã tiết kiệm được nguồn chi tiêu thường xuyên rất lớn… TP phấn đấu cả giai đoạn này sẽ xuống dưới 50% chi tiêu thường xuyên trong tổng chi ngân sách TP.

Với những tác động khó lường của xu hướng toàn cầu hóa thì hướng đi bền vững của TP là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Nhận thức rõ được thách thức đó để xây dựng kế hoạch một cách rõ ràng, đề ra được các bước đi thận trọng, không vội vàng. Chủ tịch UBND TP đề nghị cần có sự thống nhất về nhận thức, cần có sự đồng lòng trong chỉ đạo điều hành, chia sẻ trong những khó khăn và cần xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ của nhân dân, của HĐND cũng như sự phản biện khoa học của MTTQ và các nhà khoa học trong triển khai các nhiệm vụ.

Toàn TP cần quyết tâm tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra. “Bởi sau hơn 2 năm, cho đến nay, các thách thức đã giảm đi rất nhiều và dần ổn định, nếu chúng ta quyết tâm, đồng lòng thì các chỉ tiêu đề ra hoàn toàn có thể đạt được, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã điểm lại một số kết quả thực hiện NQ về phát triển kinh tế-xã hội, việc thực hiện 8 chương trình công tác, 4 NQ chuyên đề, 21 chỉ thị, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu và 14 định hướng trọng tâm phát triển của TP nhiệm kỳ 2015-2020… Đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận lại trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quy hoạch, phát triển hạ tầng, xây dựng và quản lý đô thị, phát triển văn hóa-xã hội…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo: Mỗi đồng chí Thành ủy viên cần tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; phát huy cao độ trách nhiệm người đứng đầu, vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá mà NQ Đại hội 16 Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. “Quan trọng nhất là luôn chủ động, sáng tạo, tận tụy, với phương châm “kế hoạch 1 thì biện pháp phải 10, quyết tâm phải 20” mới đáp ứng được nhiệm vụ ngày càng nặng nề, khó khăn của TP trước yêu cầu của thời kỳ mới” - Bí thư Thành ủy nói.

Thịnh An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ha-noi-da-chu-dong-xay-dung-cac-chi-tieu-phu-hop-voi-thuc-te-118193.html