Hà Nội: Cụm thi đua số XIII tham quan, học tập, trao đổi mô hình thi đua

Ngày 22/4, Cụm thi đua số XIII thuộc Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức tham quan, học tập, trao đổi mô hình thi đua tại Ban quản lý khu di tích Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh. Cùng dự có Trưởng ban Thi đua Khen thưởng TP Nguyễn Công Bằng.

Trong chuyến tham quan, các đơn vị của Cụm thi đua số XIII đã được cán bộ khu di tích hướng dẫn tham quan các công trình thực tế trong tổng thể khu di tích như: Thành Cổ Loa, Đền Thượng, Đình Ngự Triều Di Quy, Am Mỵ Châu… để thấy hết được giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích Cổ Loa trong lịch sử.

Đoàn dâng hương tưởng niệm Húy nhật (ngày giỗ) Đức vua An Dương Vương.

Tại đây, Đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Húy nhật (ngày giỗ) Đức vua An Dương Vương. Lễ dâng hương tưởng niệm nhằm để tri ân công lao của Đức vua An Dương Vương và giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, phát huy giá trị lịch sử trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Đồng thời, tham quan, trải nghiệm tại khu trưng bày “Không gian Việt” với nhà tranh đơn sơ, cảnh vật mộc mạc, với những phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, làng nghề được tái hiện thật gần gũi, bình dị.

Trong quá trình tham quan, đoàn đã được cập nhật thông tin, kết quả nghiên cứu mới về Khu di tích Cổ Loa và một lần nữa được nghe lại những câu chuyện truyền thuyết về Mỵ Châu, Trọng Thủy; nỏ thần… gắn liền với những hiện vật, những công trình còn lại đến ngày nay tại di tích. Đằng sau những câu chuyện, truyền thuyết tâm linh ấy ẩn chứa những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc.

Buổi tham quan, học tập, trao đổi mô hình thi đua tại Khu di tích Cổ Loa là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán đơn vị của Cụm thi đua số XIII. Đồng thời, hình thành cầu nối giữa cụm thi đua - di tích để nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa hình thức, nội dung các hoạt động giáo dục để phục vụ Thủ đô một cách hiệu quả nhất.

Khu di tích Cổ Loa là tài sản quý báu trong kho tàng di sản văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam.

Khu di tích Cổ Loa với những giá trị lịch sử văn hóa và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã được Bộ văn hóa thông tin xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia năm 1962. Ngày 27/9/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1419/QĐ-TTg xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa là Di tích quốc gia đặc biệt. Để bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Cổ Loa, ngày 3/7/2015 tại Quyết định 1004/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa, hướng tới xây dựng và tôn vinh Khu di tích Thành Cổ Loa trở thành Công viên Lịch sử - Sinh thái - Nhân văn của Thủ đô Hà Nội.

Khu di tích Cổ Loa là tài sản quý báu trong kho tàng di sản văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Đó là minh chứng lịch sử phản ánh sâu sắc quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của biết bao thế hệ. Hiện nay, trong xu thế hội nhập của đất nước, việc đẩy mạnh phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu Khu di tích, gắn với việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống là rất quan trọng và cần thiết, đòi hỏi sự chung tay của các cấp ngành, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Một số hình tại buổi ham quan, học tập:

Lễ dâng hương tưởng niệm nhằm để tri ân công lao của Đức vua An Dương Vương và giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Đoàn tham quan mô hình di tích Thành Cổ Loa tại Nhà Trưng bày của khu di tích Cổ Loa.

Khu di tích Cổ Loa với những giá trị lịch sử văn hóa và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã được Bộ văn hóa thông tin xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia năm 1962.

Trong quá trình tham quan, đoàn đã được cập nhật thông tin, kết quả nghiên cứu mới về Khu di tích Cổ Loa.

Tham quan khu trưng bày ''Không gian Việt'', đoàn được trải nghiệm những hương vị của làng quê truyền thống Việt Nam.

Cùng thưởng thức nghệ thuật hát chầu văn.

Trải nghiệm bắn nỏ thần tại trường bắn.

Buổi tham quan, học tập, trao đổi mô hình thi đua tại Khu di tích Cổ Loa là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán đơn vị.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-cum-thi-dua-so-xiii-tham-quan-hoc-tap-trao-doi-mo-hinh-thi-dua-314792.html